Ấn Độ triệu tập đại diện ngoại giao của Bangladesh

Quỳnh Chi (T/h)

18/12/2025 07:16 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ hôm 17/12 đã triệu tập Cao ủy Bangladesh tại New Delhi để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh đang xấu đi ở Bangladesh.

Cao ủy Bangladesh tại New Delhi - ông Muhammad Riaz Hamidullah (Ảnh: Madhyamam Online)

Cao ủy Bangladesh tại New Delhi - ông Muhammad Riaz Hamidullah (Ảnh: Madhyamam Online)

Đặc biệt, một số phần tử cực đoan ở Bangladesh đã lợi dụng hoạt động tuần hành để gây bất ổn an ninh nhắm vào vào phái đoàn Ấn Độ tại Dhaka.

Động thái Ấn Độ triệu tập đại diện ngoại giao của Bangladesh diễn ra hai ngày sau khi Bangladesh triệu tập Cao ủy Ấn Độ tại Dhaka để phản đối những phát ngôn của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Bà Hasina đã đưa ra tuyên bố trong khi đang tị nạn tại Ấn Độ. 

Quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên lạnh nhạt kể từ khi bà Hasina tị nạn chính trị tại New Delhi và chính quyền Dhaka liên tục yêu cầu chính quyền Ấn Độ dẫn độ bà Hasina về Bangladesh để xét xử.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào ngày 26/11 cho biết nước này đang xem xét yêu cầu từ chính phủ lâm thời Bangladesh về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina về nước để chịu án tử hình.

Bà Hasina đã bị Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICT) của Bangladesh tuyên án tử hình với tội danh phạm tội ác chống lại loài người khi đàn áp cuộc biểu tình vào tháng 7 và tháng 8/2024. 

Ấn Độ triệu tập đại diện ngoại giao của Bangladesh - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh: EPA)

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã chạy trốn sang Ấn Độ lánh nạn hồi tháng 8/2024, sau khi các cuộc biểu tình lớn do sinh viên đứng đầu lan tràn khắp cả nước, buộc bà phải từ chức. Bà sống ở New Delhi, Ấn Độ kể từ đó.

Ngày 24/11, chính phủ lâm thời Bangladesh đã gửi công hàm ngoại giao cho Ấn Độ yêu cầu dẫn độ bà Sheikh Hasina. Văn bản này đã được gửi đi ngay sau khi Đại diện cấp cao về vấn đề người Rohingya của Bangladesh Khalilur Rahman vừa từ trở về sau một cuộc họp tại New Delhi và ngay sau cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Bangladesh.

Bà Sheikh Hasina từng lãnh đạo Bangladesh với tổng thời gian lên tới gần 21 năm. Bà cùng 2 cựu quan chức trong chính quyền cũ bị Tòa án Tội phạm Quốc tế của Bangladesh xét xử trong một phiên tòa hôm 17/11. Bà Sheikh Hasina và cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal bị tuyên án tử hình với cáo buộc ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình, dẫn tới cái chết của rất nhiều người. Trong khi đó, cựu cảnh sát trưởng Chowdhury Abdullah Al-Mamun nhận án tù 5 năm.

Sau phán quyết, chính quyền lâm thời Bangladesh đã kêu gọi Ấn Độ bàn giao ngay lập tức cả 2 cá nhân bị kết án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.