Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị SCO tại Thiên Tân, ngày 31/8/2025 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Cuộc đàm phán được tổ chức tại điểm gặp Chushul-Moldo thuộc khu vực Ladakh, Ấn Độ - đánh dấu vòng đối thoại lần thứ 23 giữa hai bên ở cấp Tư lệnh Quân đoàn. Mục tiêu của vòng đàm phán là giảm căng thẳng và thúc đẩy tiến trình bình thường hóa dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) - khu vực nhạy cảm từng chứng kiến xung đột quân sự nghiêm trọng năm 2020.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cuộc họp diễn ra trong "bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng". Hai bên ghi nhận những tiến triển đạt được kể từ vòng đàm phán trước vào tháng 10/2024, đồng thời nhất trí duy trì hòa bình, ổn định và kênh trao đổi ngoại giao - quân sự hiện có nhằm ngăn ngừa tái diễn va chạm.
Trong tuyên bố ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hai bên đã "thảo luận tích cực và chuyên sâu" việc quản lý khu vực phía Tây LAC, trên cơ sở "sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước". Hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc và đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao nhằm cùng bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.
Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân hồi cuối tháng 8/2025. Tại đây, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan điểm rằng "sự khác biệt không nên trở thành xung đột" và rằng hòa bình biên giới là điều kiện tiên quyết cho phát triển song phương bền vững.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra gần đèo Zojila, nối Srinagar với Ladakh, giáp giới với Trung Quốc ngày 28/2/2021 (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Cuộc gặp Thiên Tân được xem là nền tảng ngoại giao quan trọng nối tiếp kết quả đạt được tại Kazan (Nga) hồi tháng 10/2024 - nơi hai bên đạt bước đột phá trong việc rút quân và tháo gỡ căng thẳng tại các khu vực Depsang và Demchok, vốn là điểm nóng từ sau vụ đối đầu ở Thung lũng Galwan năm 2020.
Theo các quan chức tham gia tiến trình, kế hoạch khôi phục ổn định dọc LAC đang được triển khai theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1 - Rút quân; Giai đoạn 2 - Giảm căng thẳng; Giai đoạn 3 - Giải tỏa huy động.
Vòng đàm phán lần thứ 23 tại Chushul chủ yếu nhằm đẩy nhanh giai đoạn 2, vốn được xem là bước then chốt để khôi phục trạng thái ổn định trước biến cố Galwan.
Hai nước hiện vận hành nhiều cơ chế thể chế hóa quản lý tranh chấp biên giới, gồm Cơ chế Tham vấn và Điều phối (WMCC), Đối thoại Đại diện Đặc biệt giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, cùng các cuộc họp cấp chỉ huy quân khu ở Ladakh.
Sau khủng hoảng 2020, các cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn đã trở thành trục chính trong quản lý khủng hoảng khu vực phía Tây, với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đảm bảo liên thông giữa kênh ngoại giao và quân sự.
Kể từ khi bắt đầu đối thoại vào tháng 6/2020 sau vụ đụng độ Galwan, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức 23 vòng đàm phán. Trong đó, từ vòng 7 đến 15 (2020 - 2022) đạt nhiều kết quả cụ thể về rút quân, còn vòng 22 (2024) được xem là hiệu quả nhất, khi hai bên thống nhất tháo gỡ căng thẳng tại Depsang và Demchok.
Với vòng đàm phán mới tại Chushul, hai cường quốc châu Á đang từng bước chuyển từ "ngừng xung đột" sang "xây dựng lòng tin", mở ra hy vọng về một biên giới hòa bình và ổn định lâu dài - yếu tố then chốt cho an ninh và phát triển chung của khu vực Nam Á và Tây Tạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.