Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón người dân và du khách gần xa về tham dự.
Lễ hội năm nay gồm hai phần chính: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - người đã hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, vào 20h ngày 17/10, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội sẽ diễn ra tại khu vực phía trước Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh (khu đô thị lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá). Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Phần hội diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm thương mại của tỉnh; tổ chức hội chợ, biểu diễn lân - sư - rồng, đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an... Chuỗi hoạt động phong phú này nhằm mang đến không gian vui tươi, gắn kết cộng đồng, phục vụ nhu cầu thưởng thức và giải trí của người dân.

Lễ hội luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
Công tác tổ chức được thực hiện quy mô, đồng bộ và chuyên nghiệp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, thể hiện tinh thần "thống nhất - kết nối - phát triển". Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn đan xen nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, trưng bày sản phẩm địa phương, biểu diễn nghệ thuật... qua đó lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh con người An Giang thân thiện, nghĩa tình đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Theo ông Lê Trung Hồ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội - ý nghĩa lớn nhất của lễ hội năm nay chính là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp và gắn kết cộng đồng sau khi hai tỉnh hợp nhất, với phương châm "Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi".
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh không chỉ là dịp tri ân người anh hùng dân tộc, mà còn là cơ hội để tôn vinh tinh thần yêu nước, quảng bá hình ảnh An Giang - vùng đất giàu truyền thống và nghĩa tình.
Trong thời gian tới, tỉnh An Giang định hướng xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đặc trưng, gắn với chuỗi điểm đến nổi tiếng như Núi Sam, Ba Thê - Óc Eo, Cù Lao Giêng..., hình thành tuyến du lịch văn hóa - lịch sử liên vùng. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá di sản, phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực để mở rộng quy mô và sức lan tỏa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.