Anh bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

An Khê (Theo AP, Sky News)

05/03/2026 14:40 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Anh ngày 5/3 cho biết đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc nghi tham gia hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

(Ảnh: Anadolu)

(Ảnh: Anadolu)

Theo giới chức Anh, trong 3 người bị bắt đó có chồng của một nghị sĩ thuộc Công đảng đang cầm quyền. Vụ việc được cho là diễn biến mới nhất trong hàng loạt cuộc điều tra của Anh liên quan đến các nghi vấn hoạt động tình báo và can thiệp chính trị từ nước ngoài.

Cảnh sát đô thị London (Metropolitan Police) cho biết 3 nghi phạm bị bắt giữ với cáo buộc hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài, vi phạm Đạo luật An ninh quốc gia năm 2023 của Anh. Do chưa chính thức bị truy tố, danh tính của các nghi phạm chưa được công bố.

Các nghi phạm gồm một người đàn ông 39 tuổi bị bắt tại London, trong khi 2 nghi phạm khác - lần lượt 68 tuổi và 43 tuổi - bị bắt tại các địa điểm ở xứ Wales, gồm Powys và Pontyclun.

Trước những đồn đoán trong dư luận về danh tính của nghi phạm 39 tuổi, nghị sĩ Công đảng Joani Reid - đại diện khu vực bầu cử East Kilbride và Strathaven tại Scotland - đã ra tuyên bố xác nhận chồng bà nằm trong số những người bị bắt giữ. Tuy nhiên, bà khẳng định bản thân không liên quan đến hoạt động kinh doanh hay các vấn đề cá nhân của chồng.

Bà Reid nhấn mạnh rằng bà "chưa từng thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chồng mình vi phạm pháp luật", đồng thời cho biết bà và các con không liên quan đến cuộc điều tra và mong truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình.

Theo giới chức Anh, vụ việc nằm trong chuỗi các cuộc điều tra gần đây nhằm vào các cá nhân bị nghi ngờ hoạt động gián điệp hoặc gây ảnh hưởng chính trị tại Anh thay mặt cho Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 11/2025, Cơ quan tình báo nội địa MI5 đã gửi cảnh báo tới các nghị sĩ Anh về việc các đặc vụ Trung Quốc bị nghi tiến hành những nỗ lực "có hệ thống và có mục tiêu" nhằm tiếp cận, tuyển mộ hoặc gây ảnh hưởng đối với các chính trị gia, thông qua mạng xã hội LinkedIn hoặc các công ty bình phong.

Phía Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói trên, cho rằng đây là những thông tin "bịa đặt và vu khống ác ý".

Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết chính phủ nước này đã trao đổi với phía Trung Quốc về các vụ bắt giữ mới nhất. Ông khẳng định London đánh giá Trung Quốc là một trong những nguồn đe dọa đối với an ninh quốc gia của Anh, đồng thời bày tỏ lo ngại về xu hướng gia tăng các hoạt động bí mật bị cho là có liên hệ với các thực thể nhà nước Trung Quốc nhằm vào nền dân chủ của Anh.

Trong khi đó, chỉ huy Helen Flanagan - người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Cảnh sát London - cho biết nhà chức trách hiện không cho rằng vụ việc gây ra mối đe dọa trực tiếp hay cấp bách đối với công chúng.

Bà Flanagan nhấn mạnh các cơ quan an ninh Anh đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia trong những năm gần đây và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối tác nhằm phát hiện, ngăn chặn những hoạt động bị cho là gây phương hại đến an ninh và lợi ích của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.