(Ảnh minh họa: NY Post)
Trong thông báo chính thức, Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) cho biết 4 nghi phạm, gồm 1 công dân Iran và 3 người mang quốc tịch kép Anh - Iran, đã bị bắt giữ với cáo buộc hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài. Các đối tượng bị bắt tại nhiều địa chỉ ở khu vực Bắc London và vùng lân cận vào khoảng sau 1h sáng.
Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm bị tình nghi tiến hành hoạt động theo dõi các địa điểm và cá nhân thuộc cộng đồng Do Thái tại Anh. Những người bị bắt có độ tuổi lần lượt là 22, 40, 52 và 55. Cảnh sát hiện đang tiến hành khám xét các địa điểm liên quan cũng như một số bất động sản khác gần khu vực bắt giữ.
Ngoài 4 nghi phạm trên, lực lượng chức năng cũng bắt giữ thêm 6 người đàn ông khác với cáo buộc hỗ trợ tội phạm. Những người này hiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Cảnh sát London, bà Helen Flanagan, cho biết cơ quan chức năng hiểu rằng vụ việc có thể khiến công chúng, đặc biệt là cộng đồng Do Thái, cảm thấy lo ngại. Bà kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và thông báo cho cảnh sát nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào.
Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel, các căn cứ của Mỹ và nhiều mục tiêu trong khu vực. Anh hiện không tham gia các hoạt động tấn công, song đang hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ trong khu vực.

(Ảnh: Sky News)
Tổ chức Campaign Against Antisemitism - một nhóm vận động chống chủ nghĩa bài Do Thái - đã bày tỏ cảm ơn lực lượng cảnh sát vì đã "ngăn chặn âm mưu bị cáo buộc này". Tuy nhiên, tổ chức này cũng chỉ trích chính phủ Anh vì cho rằng chưa đánh giá đúng mức mối đe dọa từ Iran.
Trong tuyên bố, tổ chức này cho rằng dù Anh không trực tiếp hành động chống Iran, Tehran vẫn đang tiến hành các hoạt động nhằm vào nước này. Nhóm cũng chỉ trích việc chính phủ Anh chưa thực hiện cam kết đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Theo các cơ quan an ninh Anh, hoạt động gián điệp liên quan đến Iran đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn. Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Anh (MI5) Ken McCallum cho biết trong vòng 12 tháng trước tháng 10/2025, các cơ quan an ninh đã ngăn chặn hơn 20 âm mưu "có khả năng gây chết người" được cho là có liên hệ với Iran.
Ông McCallum cho rằng Iran, cùng với Nga, ngày càng sử dụng các phương thức bí mật như theo dõi, phá hoại, đốt phá hoặc bạo lực trực tiếp để thực hiện các hoạt động ở nước ngoài. Chính phủ Anh cũng cáo buộc Tehran sử dụng các nhóm tội phạm làm trung gian để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ châu Âu.
Theo giới chức Anh, phần lớn các âm mưu được cho là có liên quan đến Iran từng bị ngăn chặn trước đây nhằm vào các cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư hoạt động ở nước ngoài hoặc các mục tiêu thuộc cộng đồng Do Thái.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.