Anh công bố các điều kiện mới để được nhập quốc tịch

An Khê (Theo Guardian)

21/11/2025 21:49 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh ngày 20/11 công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng hệ thống nhập cư, bao gồm việc siết chặt lộ trình trở thành thường trú nhân và công dân đối với người nhập cư.

(Ảnh: Sky News)

(Ảnh: Sky News)

Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nhấn mạnh rằng "được định cư vĩnh viễn tại Anh không phải là quyền đương nhiên, mà là đặc quyền phải được nỗ lực để đạt được". Theo kế hoạch mới, thời gian tối thiểu để người nhập cư đủ điều kiện xin quyền định cư (ILR) sẽ được kéo dài từ 5 năm lên 10 năm.

Để được xét định cư, người nhập cư phải đáp ứng các tiêu chí bắt buộc gồm: không có tiền án, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn, đóng góp bảo hiểm quốc gia liên tục, không có nợ và không nhận trợ cấp công tại Anh.

Chính phủ Anh đồng thời đề xuất mô hình định cư dựa trên đóng góp, áp dụng thời gian chờ khác nhau tùy hồ sơ kinh tế - xã hội: người có trình độ tiếng Anh tương đương Đại học có thể rút ngắn thời gian xuống 9 năm, người có thu nhập cao hoặc đóng thuế ở mức cao được xét chỉ sau 5 năm, thậm chí 3 năm đối với nhóm thuế cao nhất, những người làm việc trong các dịch vụ công thiết yếu như bác sĩ, giáo viên, y tá sẽ đủ điều kiện định cư sau 5 năm. Ngược lại, nhóm lao động phổ thông, đặc biệt theo diện visa y tế - chăm sóc, có thể phải chờ tới 15 năm. Nhiều nhóm có thể phải chờ đến 25 - 30 năm.

Kế hoạch mới, nằm trong chiến lược siết chặt nhập cư được công bố từ tháng 5, cũng quy định các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với nhóm từng nhận trợ cấp hoặc vi phạm quy định nhập cư.

Nhiều tổ chức thiện nguyện và nghiệp đoàn bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của chính sách mới. Giám đốc Hội đồng Người tị nạn Enver Solomon cho rằng kế hoạch này có thể khiến hàng trăm nghìn người mắc kẹt trong hàng chục năm bất ổn và căng thẳng, làm tăng chi phí hành chính và kéo dài tình trạng thiếu chắc chắn đối với những người đã sống và làm việc hợp pháp tại Anh.

Công đoàn Unison, đại diện cho hơn 1 triệu lao động dịch vụ công, cảnh báo rằng việc đánh giá người nhập cư dựa trên mức lương "gửi đi thông điệp sai lầm" và có thể khiến hàng nghìn nhân viên y tế, vốn đã cống hiến trong đại dịch, bị trì hoãn quyền định cư tới 15 năm.

Chính phủ Anh cho biết kế hoạch đang được đưa ra tham vấn đến tháng 2/2026 và sẽ tiếp tục bổ sung các biện pháp chống nhập cư bất hợp pháp. Ngân sách sắp tới dự kiến sẽ công bố thêm nguồn lực để truy quét lao động bất hợp pháp tại các cơ sở dịch vụ nhỏ.

Theo Bộ Nội vụ Anh, mục tiêu của gói cải cách là xây dựng hệ thống công bằng, bảo đảm hội nhập và duy trì sự tôn trọng đối với luật pháp Anh, trong bối cảnh hơn 1,6 triệu người đã đến Anh theo các quy định nới lỏng hậu Brexit giai đoạn 2022 - 2025.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.