Anh đe dọa bắt giữ tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” có liên hệ với Nga

Quỳnh Chi (Theo Guardian)

08/02/2026 13:34 GMT+7

VTV.vn - Anh đe dọa bắt giữ một tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" (hạm đội ngầm) có liên hệ với Nga.

Lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera của Nga ở Bắc Đại Tây Dương (Ảnh: AFP/Getty Images)

Lực lượng Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera của Nga ở Bắc Đại Tây Dương (Ảnh: AFP/Getty Images)

Việc Anh đe dọa tịch thu tàu chở dầu được cho là một động thái leo thang có thể dẫn đến việc mở ra một mặt trận mới chống lại Nga vào thời điểm doanh thu dầu mỏ của nước này đang sụt giảm.

Các nguồn tin quốc phòng Anh xác nhận rằng phương án quân sự để bắt giữ một tàu chở dầu bất hợp pháp thuộc "hạm đội bóng tối" đã được xác định trong những cuộc thảo luận với các đồng minh NATO. Hiện đã 1 tháng trôi qua kể từ vụ bắt giữ tàu chở dầu của Nga do Mỹ dẫn đầu ở Đại Tây Dương.

Vào tháng 1/2026, 23 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" sử dụng cờ giả hoặc gian lận đã bị phát hiện ở eo biển Manche hoặc Biển Baltic - theo Lloyd's List Intelligence. Nhiều tàu trong số đó có liên quan đến việc xuất khẩu dầu của Nga, chủ yếu bằng đường biển sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh đe dọa bắt giữ tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” có liên hệ với Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: Independent)

Một tuyên bố chung do Anh, Đức, Pháp và các nước NATO khác giáp Biển Baltic và Biển Bắc đã được ký kết vào cuối tháng 1/2026. Theo tuyên bố chung, tất cả các tàu đi qua một trong hai khu vực này phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế hiện hành. Tuy nhiên, bất chấp việc đặt ra các điều kiện để bắt giữ, cho đến nay vẫn chưa có động thái nào tiếp theo.

Tháng 1 năm nay, Mỹ đã truy đuổi tàu chở dầu Marinera từ biển Caribe đến Bắc Đại Tây Dương, bắt giữ tàu với sự giúp đỡ của Anh ở khu vực giữa Scotland và Iceland. Mặc dù ban đầu được đăng ký sai quốc tịch nhưng tàu này đã được đăng ký lại là của Nga. Tàu đã bị truy đuổi trong một nỗ lực bất thành nhằm trốn tránh bị bắt giữ.

Ngày 22/1, trước khi ký kết tuyên bố chung, Pháp đã bắt giữ tàu chở dầu Grinch ở ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Tàu này khởi hành từ Murmansk ở Nga, treo cờ Comoros, một quốc gia ở Đông Phi. Tuy nhiên, 1 tuần sau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với người đồng cấp Ukraine rằng con tàu phải được thả theo luật pháp Pháp.

Cuối tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey cho biết London sẽ tổ chức một cuộc họp của các nước Baltic và Bắc Âu để thảo luận về "các lựa chọn quân sự mà chúng ta có thể sử dụng". Ông gợi ý rằng bất kỳ lượng dầu nào bị tịch thu đều có thể được bán và đưa vào Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự của Nga".

Được biết, Nga sản xuất khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày. Một số trong số 7 triệu thùng dầu xuất khẩu hàng ngày được vận chuyển bằng đường ống, nhưng khoảng 5-6 triệu thùng mỗi ngày được vận chuyển bằng đường biển - trong đó 60% đến Trung Quốc và Ấn Độ.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine, phương Tây bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào khả năng tiến hành chiến tranh của Điện Kremlin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.