Nhóm tàu sân bay của Anh tại Bắc Đại Tây Dương sẽ do tàu HMS Prince of Wales dẫn đầu (Ảnh: EPA)
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich: "Tôi có thể thông báo hôm nay rằng Vương quốc Anh sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng tôi đến Bắc Đại Tây Dương và vùng Bắc Cực trong năm nay. Nhóm tàu chiến sẽ do tàu HMS Prince of Wales dẫn đầu, hoạt động cùng với Mỹ, Canada và các đồng minh NATO khác để thể hiện mạnh mẽ cam kết của chúng tôi đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương".
"Nhóm này sẽ bao gồm các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, máy bay F-35 và trực thăng trong chiến dịch mang tên Chiến dịch Firecrest" - Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố -" Đây sẽ là sự thể hiện sức mạnh nhằm răn đe Nga và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển".
HMS Prince of Wales là tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh và máy bay của Mỹ dự kiến sẽ hoạt động từ boong tàu này. Chiến dịch sẽ có sự tham gia của hàng nghìn nhân viên từ cả 3 quân chủng của Lực lượng Vũ trang Anh - tuyên bố cho biết thêm.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, việc triển khai tàu chiến sẽ củng cố khả năng răn đe của NATO trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga đang gia tăng trong khu vực. Trong 2 năm qua, số lượng tàu hải quân Nga đe dọa vùng biển của Anh đã tăng 30%.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: AP)
Pháp cũng tuyên bố sẽ triển khai nhóm tàu sân bay của mình trong khu vực vào năm 2026. Đan Mạch vào tháng 1/2026 thông tin đầu tư hơn 2 tỷ USD để tăng cường an ninh ở Bắc Cực. Các nước châu Âu theo đuổi chiến lược phối hợp giữa ngoại giao, an ninh và phát triển bền vững nhằm giữ vai trò chủ động trong quản trị Bắc Cực.
Nga là quốc gia có lợi thế địa chính trị nổi bật với hơn một nửa đường bờ biển Bắc Cực. Moscow không chỉ củng cố căn cứ quân sự và hạ tầng mà còn phát triển các dự án dầu khí lớn, đặt mục tiêu đến năm 2030 biến Tuyến đường biển phương Bắc thành hành lang vận tải quốc tế chủ lực, đồng thời triển khai các dự án dầu khí quy mô lớn.
Mỹ xác định Bắc Cực là khu vực chiến lược dài hạn trong Chiến lược quốc gia về Bắc Cực giai đoạn 2022 - 2032. Washington tập trung tăng cường hiện diện an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và khai thác tài nguyên theo hướng bền vững. Mỹ cũng đẩy mạnh phối hợp với NATO và các đồng minh nhằm duy trì lợi thế chiến lược trước Nga và Trung Quốc tại khu vực này.
Loạt động thái mới này tiếp tục cho thấy Bắc Cực đang trở thành mặt trận cạnh tranh chiến lược giữa các nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.