Anh tạm nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga

VTV.vn - Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này sẽ cho phép nhập khẩu ngắn hạn dầu diesel và nhiên liệu máy bay được tinh chế từ dầu thô Nga qua các nước thứ ba như Ấn Độ.

London khẳng định đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Chính phủ Anh nhấn mạnh động thái này không đồng nghĩa với việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Moskva và các giấy phép sẽ được rà soát định kỳ.

Động thái diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent duy trì quanh mức 110 USD một thùng, cao hơn nhiều so với trước xung đột Trung Đông. Cùng ngày, Nga cho rằng Liên minh châu Âu đã thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD do từ chối mua dầu và nguyên liệu thô của Nga, khiến chi phí năng lượng tại châu Âu tăng mạnh.

Hồi tháng 10/2025, Anh từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô của Nga, một phần trong nỗ lực cắt đứt các nguồn thu tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã khiến nguồn cung năng lượng tắc nghẽn và đẩy giá tăng vọt. Mới đây, Mỹ trong ngày 18/5 tiếp tục gia hạn lệnh miễn cấm vận dầu Nga đối với các lô hàng trên biển, động thái bị Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích.

Anh đã áp đặt các lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối với Nga kể từ năm 2022, nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ cũng như hơn 3.000 cá nhân và công ty. Bộ trưởng Tài chính Anh Dan Tomlinson cho rằng việc tạm nới lỏng cấm vận là biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia của Anh, trước những biến động do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.