Anh thực hiện gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga

An Khê (Theo Gov.uk, Anadolu)

26/02/2026 17:01 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh vừa công bố gói trừng phạt mới, được mô tả là lớn nhất kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến số 10 Phố Downing tại London, ngày 1/3/2025 (Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến số 10 Phố Downing tại London, ngày 1/3/2025 (Ảnh: Getty Images)

Theo Bộ Ngoại giao Anh, gói trừng phạt - với gần 300 biện pháp nhắm vào các nguồn thu chủ chốt của Nga, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng và các nhà cung cấp thiết bị quân sự - được công bố ngày 24/2, nhân tròn 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, nhằm cắt đứt các nguồn tài chính, trang thiết bị quân sự và dòng doanh thu duy trì hoạt động quân sự của Điện Kremlin.

Trong số các mục tiêu bị áp đặt trừng phạt có Tập đoàn PJSC Transneft - một trong những công ty vận hành đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới, chịu trách nhiệm vận chuyển hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Nga. London cho rằng biện pháp này sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Moscow trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ dầu giữa bối cảnh bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoài ra, Anh cũng đưa vào danh sách trừng phạt 175 công ty thuộc mạng lưới giao dịch dầu mỏ "2Rivers", được cho là một trong những đơn vị vận hành "hạm đội bóng tối" lớn nhất thế giới chuyên vận chuyển dầu Nga. Thêm 48 tàu chở dầu bị áp lệnh hạn chế với cáo buộc tham gia vận chuyển dầu nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt.

Anh thực hiện gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga  - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Gói biện pháp mới cũng nhằm vào 49 cá nhân và tổ chức liên quan đến chuỗi cung ứng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong đó có các nhà cung cấp linh kiện và công nghệ cho máy bay không người lái. Ba doanh nghiệp năng lượng hạt nhân dân sự, 2 cá nhân liên quan đến các dự án hạt nhân ở nước ngoài, 6 mục tiêu trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và 9 ngân hàng Nga xử lý thanh toán xuyên biên giới cũng nằm trong diện bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, đang có chuyến thăm Kiev, cho biết London đồng thời công bố gói hỗ trợ mới trị giá 30 triệu Bảng Anh nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng Ukraine và hỗ trợ tái thiết. Theo bà Cooper, tổng hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đã lên tới 21,8 tỷ Bảng Anh (khoảng 27,7 tỷ USD).

Chính phủ Anh khẳng định các biện pháp mới tiếp tục gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Nga. Theo London, các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến Moscow thiệt hại hơn 450 tỷ USD kể từ năm 2022. Trong khi đó, Nga nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và phản tác dụng.

Anh nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy một nền hòa bình "công bằng và bền vững" cho Ukraine, đồng thời khẳng định an ninh của Ukraine gắn liền với an ninh châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.