Cảnh sát Anh trấn áp một cuộc biểu tình chống nhập cư (Ảnh: Reuters)
Mới đây, giới chức Anh đã khởi tố 5 công dân Albania bị cáo buộc liên quan đến hoạt động gian lận nhập cư có tổ chức thông qua việc sử dụng giấy đăng ký kết hôn giả với công dân Liên minh châu Âu (EU). Vụ việc được đánh giá là một trong những nỗ lực mới nhất của London nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng các chính sách hậu Brexit để hợp thức hóa quyền cư trú bất hợp pháp tại Anh.
Theo thông tin từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), các bị can bị cáo buộc sử dụng giấy chứng nhận kết hôn giả, được cho là cấp tại Cyprus, nhằm chứng minh quan hệ hôn nhân với công dân EU để được hưởng quyền cư trú theo Chương trình Định cư EU (EU Settlement Scheme).
Các cáo buộc được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Anh tiến hành hàng loạt cuộc đột kích tại nhiều địa phương ở Anh và xứ Wales ngày 17/6. Chiến dịch được triển khai trên cơ sở thông tin tình báo về một mạng lưới gian lận nhập cư bị nghi hoạt động trong nhiều năm.
Bốn bị can gồm Kastriot Hoxha (31 tuổi), Sina Ervin (35 tuổi), Kadri Sinamati (28 tuổi) và Valdet Qoshi (40 tuổi) bị truy tố với các tội danh gian lận và vi phạm quy định nhập cư. Theo CPS, các bị can hiện bị tạm giam và dự kiến ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Sheffield vào ngày 16/7 để tham dự phiên điều trần về việc nhận tội hay bác bỏ cáo buộc.
CPS cho biết Denis Hani bị khởi tố chỉ trong vòng 4 giờ sau khi cơ quan công tố tiếp nhận hồ sơ chứng cứ. Đối tượng này đã nhận tội tại Tòa án sơ thẩm Birkenhead một ngày sau đó và hiện đang bị tạm giam. Việc tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 16/7 tại Tòa án Hình sự Liverpool.
Ông Shaun Sigamoney, đại diện CPS, cho biết các công tố viên đã truy tố các bị can liên quan hành vi gian lận và vi phạm quy định nhập cư thông qua các cuộc hôn nhân bị nghi là giả nhằm đạt được quyền cư trú tại Anh.

(Ảnh: C-Law)
Theo kết quả điều tra sơ bộ, các đối tượng bị nghi đã sử dụng giấy đăng ký kết hôn giả để chứng minh họ kết hôn với công dân EU có quyền cư trú tại Anh theo Chương trình Định cư EU. Chương trình này được triển khai sau khi Anh chính thức rời EU, cho phép công dân các nước EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ đang sinh sống tại Anh trước ngày 31/12/2020 cùng các thành viên gia đình được tiếp tục lưu trú hợp pháp tại nước này. Những người được cấp quy chế cư trú tạm thời có thể xin chuyển sang quy chế cư trú lâu dài sau khi đáp ứng yêu cầu về thời gian sinh sống liên tục trong vòng 5 năm.
Theo số liệu của Chính phủ Anh, hiện có khoảng 5,8 triệu người đang sở hữu quy chế cư trú theo chương trình này. Giới chức điều tra cho rằng chính sách trên đã bị một số tổ chức tội phạm lợi dụng để tạo dựng các cuộc hôn nhân giả giữa công dân EU và người không thuộc EU, qua đó giúp những người không đủ điều kiện có được quyền cư trú hợp pháp tại Anh.
Đáng chú ý, các giấy tờ bị nghi làm giả trong vụ việc được cho là giấy chứng nhận kết hôn tại Cyprus. Cơ quan chức năng cho biết các tài liệu này được sử dụng nhằm đánh lừa các nhân viên xét duyệt hồ sơ nhập cư rằng các mối quan hệ hôn nhân là có thật.
Song song với vụ truy tố nêu trên, Bộ Nội vụ Anh cũng xác nhận đã bắt giữ tổng cộng 9 người trong khuôn khổ cuộc điều tra về hoạt động gian lận nhập cư thông qua giấy đăng ký kết hôn giả. Các cuộc khám xét được tiến hành tại nhiều địa phương, bao gồm Doncaster, Normanton, Lincoln, Liverpool, Northamptonshire, Sheffield và khu vực West Midlands. Theo truyền thông Anh, chiến dịch được triển khai sau khi cơ quan chức năng thu thập được thông tin cho thấy một đường dây gian lận có quy mô lớn đã hoạt động trong ít nhất 6 năm.
Ông Andrew Radcliffe thuộc lực lượng điều tra nhập cư của Bộ Nội vụ Anh cho biết đây là một vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều cá nhân và đòi hỏi thời gian dài để thu thập chứng cứ. Theo ông Radcliffe, cơ quan điều tra nghi ngờ những người bị nhắm đến trong chiến dịch đã có được quy chế nhập cư thông qua các tài liệu giả mạo được nộp cho cơ quan chức năng. Ông Radcliffe nhấn mạnh chiến dịch lần này đã giáng một đòn mạnh vào các đối tượng bị nghi tìm cách lợi dụng hệ thống nhập cư của Anh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Di cư và Quốc tịch Anh Mike Tapp khẳng định Chương trình Định cư EU được thiết kế nhằm bảo đảm quyền lợi cho các công dân châu Âu đã xây dựng cuộc sống tại Anh trước Brexit. Ông nhấn mạnh Chính phủ Anh sẽ không chấp nhận việc các băng nhóm tội phạm lợi dụng cơ chế này như một "cửa hậu" để thúc đẩy nhập cư bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.