Áp xe thái dương do rò luân nhĩ ở bé gái 6 tháng tuổi

VTV.vn - Bé gái 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng đỏ, chảy mủ do rò luân nhĩ viêm nhiễm.

Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi V.A.N. (6 tháng tuổi, 6kg, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng vùng thái dương phải sưng lớn, chảy mủ màu xanh đặc. Gia đình cho biết vùng tai bé xuất hiện sưng đau nhiều ngày trước khi đưa đến bệnh viện.

BSCKII. Huỳnh Thị Mỹ Hiền, Phó khoa Liên chuyên khoa, cho biết bệnh nhi được chẩn đoán áp xe vùng thái dương phải. Hình ảnh siêu âm cho thấy khối tụ dịch kích thước 32 x 20 mm, có đường dò thông đến ống tai ngoài. Bệnh nhi đã được tiến hành thủ thuật hút mủ làm xẹp ổ áp xe và điều trị kháng sinh tích cực để kiểm soát nhiễm trùng.

Theo bác sĩ, rò luân nhĩ là dị tật bẩm sinh xuất hiện dưới dạng lỗ nhỏ ở vùng vành tai. Nếu chăm sóc vệ sinh đúng cách, trẻ vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp, lỗ rò có thể bị viêm, tạo mủ và biến chứng thành áp xe, gây đau, sưng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.

Mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 20 trường hợp rò luân nhĩ mức độ nhẹ, có thể điều trị ngoại trú. Những ca nặng có tụ dịch như bệnh nhi N. thường ghi nhận khoảng 4 đến 5 trường hợp mỗi năm. Sau điều trị, rò luân nhĩ vẫn có nguy cơ tái phát nếu không chăm sóc đúng cách.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát vùng tai trẻ, đặc biệt nếu sau sinh phát hiện một lỗ nhỏ ở vành tai, đó có thể là rò luân nhĩ. Khi thấy dịch trắng đục tiết ra, vùng lỗ rò sưng nóng đỏ đau hoặc trẻ quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời tránh tự ý bóp nặn vì có thể khiến nhiễm trùng lan rộng, làm tổn thương nặng hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.