Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-7A Wedgetail (Ảnh: Air Force)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 10/3 cho biết nước này sẽ triển khai máy bay giám sát quân sự tới Trung Đông và cung cấp tên lửa cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), song khẳng định Canberra sẽ không triển khai lực lượng bộ binh tới Iran trong bối cảnh xung đột tại khu vực đang leo thang.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh sự tham gia của Australia mang tính chất phòng thủ, nhằm hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công mà ông cho là không bị khiêu khích từ phía Iran.
"Vai trò của Australia hoàn toàn mang tính phòng vệ", ông Albanese nói, đồng thời cho biết các biện pháp này nhằm bảo vệ công dân Australia đang sinh sống tại Trung Đông cũng như hỗ trợ các đối tác của Canberra trong khu vực, đặc biệt là UAE.
Theo kế hoạch, Australia sẽ triển khai một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-7A Wedgetail do hãng Boeing sản xuất tới khu vực Trung Đông trong thời gian ban đầu khoảng 4 tuần. Loại máy bay này có khả năng giám sát không phận rộng lớn và hỗ trợ điều phối các hoạt động phòng không.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa nhà Quốc hội tại Canberra, ngày 10/3/2026 (Ảnh: AP)
Bên cạnh đó, Canberra cũng sẽ cung cấp các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến cho UAE. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Albanese và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Động thái của Australia diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - gần như bị tê liệt do các hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực.
Chính phủ Australia cho biết khi xung đột bùng phát cách đây 11 ngày, có khoảng 115.000 công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Trung Đông. Đến nay, khoảng 2.600 người đã trở về nước thông qua các chuyến bay thương mại, trong bối cảnh nhiều thành phố tại khu vực vùng Vịnh hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
Trước đó, Australia cũng đã triển khai một máy bay vận tải quân sự hạng nặng và một máy bay tiếp dầu tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho các phương án hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết.
Thủ tướng Albanese cho biết các khí tài quân sự được điều động nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ công dân Australia và góp phần bảo đảm an ninh khu vực trong tình huống khẩn cấp.
Trong khi đó, quốc gia láng giềng New Zealand cũng đã điều 2 máy bay quân sự tới khu vực Trung Đông nhằm sẵn sàng hỗ trợ công dân nước này rời khỏi vùng xung đột nếu cần thiết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.