Ba đối tượng gây ra vụ cướp tại phường Thượng Cát (Ảnh: CAHN)
Theo Công an Hà Nội, vào khoảng 14h ngày 1/8/2025, Công an phường Thượng Cát, TP. Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị V.T.N (SN 1983, trú tại phường Thượng Cát) về việc bị 3 đối tượng dùng hung khí khống chế, chiếm đoạt tài sản trên đường qua cánh đồng gần trường THCS Thượng Cát.
Tiếp nhận thông tin, công an phường Thượng Cát đã báo cáo vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự. Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, khi các đối tượng gây án có tổ chức, hành vi manh động, cực kỳ nguy hiểm, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đã giao Đội Trọng án phối hợp Công an phường Thượng Cát xác minh, điều tra.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng tình nghi. Trong đó, 1 đối tượng khoảng 34 tuổi điều khiển xe Honda SH màu đen, 2 đối tượng còn lại khoảng 23 và 35 tuổi chở nhau bằng xe Honda Airblade mang theo dao. Tất cả đều che kín mặt, tháo biển kiểm soát xe khi đi gây án.
Bằng nghiệp vụ, tổ công tác đã khoanh vùng và rà soát hệ thống camera dọc tuyến. Qua một manh mối khi hình ảnh được ghi lại trên tuyến đường Nguyễn Văn Giáp cho thấy, khoảng 11h20 ngày 1/8 có một xe máy SH màu đen mang BKS: 21F1-234.27 và Airblade màu đỏ đen mang BKS: 18L1-184.51 có phương thức di chuyển phù hợp.
Xác minh nguồn gốc chủ phương tiện, lực lượng chức năng xác định chiếc Honda SH đăng ký tên chủ xe là N.V.Đ (SN 2005, ở Lào Cai), còn chiếc Airblade đăng ký tên chủ xe là N.T.K.D (ở Ninh Bình). Tuy nhiên, qua đối chiếu cả D và Đ đều không phù hợp với mô tả nhân dạng hung thủ.
Nhưng từ thông tin đăng ký phương tiện, tổ trinh sát đã phát hiện một mối liên hệ gia đình. Qua tìm hiểu, em vợ của Đ là Nguyễn Đức Trình (SN 1991) hiện đang sử dụng chiếc Honda SH có đặc điểm nhận dạng tương đồng với hình ảnh thu thập được.
Từ manh mối này, các chiến sĩ tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện nơi Nguyễn Đức Trình thuê trọ sống cùng vợ con tại phố Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa (Hà Nội). Những chứng cứ được củng cố thêm khi trinh sát phát hiện 10h30 ngày 1/8/2025 (ngày xảy ra vụ án) Trình rời khỏi nơi ở cùng với trang phục, phương tiện trùng khớp với 1 trong 3 thủ phạm gây án.
Lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt Trình, nhưng khi đó Trình không có mặt tại phòng trọ tại địa chỉ trên. Tổ công tác đã tiến hành mật phục, nhiều ngày theo dấu đối tượng, đến ngày 9/8/2025 trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Đức Trình.
Tại cơ quan Công an, Trình quanh co chối tội. Chỉ khi tổ công tác đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Đức Trình đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai ra đồng bọn còn lại là "Kub Anh" và "Lính Đánh Thuê" hai đối tượng Trình quen qua hội nhóm "Thua tha - vỡ nợ - làm liều" trên mạng xã hội.
Ba đối tượng này chỉ dùng tài khoản Facebook để liên hệ với nhau. Khi Trình bị bắt giữ, cả "Kub Anh" và "Lính Đánh Thuê" đều chặn tài khoản của Trình. Qua qua trình lấy lời khai, Trình nói có vài lần đón "Kub Anh" ở khu vực hồ Trung Kính, phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Lần theo dấu vết đó, trinh sát đã bắt được đối tượng này tại một quán Internet trong ngõ 110 Trần Duy Hưng. Đối tượng "Kub Anh" được làm rõ là Lê Minh Anh (SN 2002, trú tại phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa), từ đây đó phương thức, thủ đoạn gây án của nhóm đối tượng này đã được hé lộ.
Theo đại diện phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng tham gia hội nhóm trên Facebook, sau đó tụ tập, rủ nhau dùng xe máy đi tìm "con mồi" để đe dọa, cướp giật túi xách, điện thoại. Nhóm này chủ yếu nhắm vào các nạn nhân là người nước ngoài đi một mình, cầm theo điện thoại đắt tiền. Hầu hết, các nạn nhân sau khi bị cướp đều không trình báo với cơ quan chức năng, khiến việc điều tra truy bắt gặp nhiều khó khăn.

"Lính Đánh Thuê" Trần Văn Nam cùng 1 khẩu súng và 25 viên đạn tại cơ quan Công an. (ảnh: CAHN)
Sau khi 2 đối tượng đã "sa lưới", chỉ còn đối tượng "Lính Đánh Thuê". Một lần nữa tổ công tác đã lần theo dấu vết tiêu thụ tài sản, trinh sát xác định được các giao dịch mua bán của một người tên Trần Văn Nam (SN 1990, trú tại thôn Phú La, xã Hồng Sơn, Hà Nội) và đó chính là "Lính Đánh Thuê". Ngày 12/8/2025, tổ công tác đã bắt giữ thành công Trần Văn Nam và thu giữ "hàng nóng" là 1 khẩu súng cùng 25 viên đạn.
Qua toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập cùng lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm sáng tỏ diễn biến vụ án xảy ra ngày 1/8/2025 tại phường Thượng Cát và 4 vụ cướp, cướp giật tài sản khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn Hà Nội từ giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.