(Ảnh tư liệu minh họa: AP)
Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan, chiếc máy bay Nga không vi phạm không phận của Ba Lan, nhưng đã không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát tín hiệu định vị, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.
Máy bay Il-20 là loại trinh sát điện tử do Liên Xô phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, chuyên thực hiện các nhiệm vụ nghe lén, thu thập thông tin tình báo và giám sát tín hiệu radar của đối phương.
"Nhờ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sự chuyên nghiệp của các phi công và hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không, chiến dịch được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và an toàn", Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan cho biết trong thông cáo. Cơ quan này khẳng định các lực lượng vũ trang luôn duy trì trạng thái sẵn sàng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và ứng phó mọi mối đe dọa.

Máy bay tình báo điện tử Il-20 của Không quân Nga, ngày 4/3/2017 (Ảnh: AP)
Sự việc diễn ra trong bối cảnh NATO và Liên minh châu Âu đang ở mức cảnh giác cao sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận tại khu vực Bắc Âu và Baltic trong những tuần gần đây, được cho là do Nga thực hiện, dù Moscow hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc.
Vào cuối tháng 9, NATO từng cảnh báo Mosow rằng liên minh quân sự này sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết, cả quân sự lẫn phi quân sự để bảo vệ không phận của các nước thành viên, sau khi xảy ra các vụ máy bay không người lái Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Ba Lan và việc Estonia cáo buộc 3 tiêm kích MiG-31 của Moscow xâm nhập không phận nước này trong 12 phút.
Trước tình hình leo thang, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã công bố chương trình "Eastern Sentry" (Người gác phương Đông) nhằm tăng cường răn đe và thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia thành viên ở sườn phía Đông. "Chúng tôi phát hiện các máy bay không người lái vi phạm không phận - dù là cố ý hay vô tình, điều đó đều không thể chấp nhận. Các đồng minh đều thể hiện sự ủng hộ đầy đủ với Ba Lan", ông Rutte nhấn mạnh.
Căng thẳng không chỉ dừng ở khu vực Baltic. Hôm 23/9, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chưa thể loại trừ khả năng Nga có liên quan đến sự cố sân bay Copenhagen buộc phải đóng cửa hàng giờ vì phát hiện nhiều máy bay không người lái. Một ngày trước đó, sân bay Oslo (Na Uy) cũng phải tạm ngừng hoạt động trong 3 giờ vì lý do tương tự.
Dù phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ các cáo buộc là "vô căn cứ" nhưng tần suất các sự cố trên bầu trời châu Âu đã làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.