Ba Lan siết kiểm soát nội dung bạo lực trên mạng

VTV.vn - Ba Lan hôm 16/10 đã triệu tập đại diện các công ty công nghệ lớn yêu cầu tăng cường kiểm soát nội dung bạo lực trên mạng.

Yêu cầu được đưa ra sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công bằng dao tại các trường học ở nước này. Đại diện các công ty Google, Meta, TikTok, Discord và Telegram đã tới tham dự cuộc gặp. Công ty X được mời nhưng không cử đại diện tham dự.

Theo chính phủ Ba Lan, từ ngày 7 đến 12/10, nước này đã thông báo 89 trường hợp đăng tải nội dung bất hợp pháp liên quan đến các vụ tấn công, nhưng khoảng hai phần ba số trường hợp không được các nền tảng xử lý.

Ông Krzysztof Gawkowski - Bộ trưởng Các vấn đề số Ba Lan cho hay: "Đã đến lúc chấm dứt việc làm ngơ trước những kẻ gieo rắc thù hận trên mạng. Các nền tảng kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm. Không thể chấp nhận việc một hành vi bị cấm trong đời thực, nhưng khi xuất hiện trên mạng, các nền tảng lại cho rằng điều đó không liên quan đến mình".

Sau 3 vụ tấn công bằng dao liên tiếp tại các trường học ở Ba Lan trong vòng 4 ngày, chính phủ nước này cảnh báo tình trạng tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã và thần tượng hóa những kẻ giết người hàng loạt trên mạng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng xã hội quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn nội dung kích động hoặc đe dọa bạo lực.

Các công ty công nghệ chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận về sự việc.

Ba Lan dự kiến trình dự luật an ninh internet vào tuần tới, nhằm tăng cường chế tài pháp lý và trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.