Ba tuyến cao tốc về đích năm 2026, Đồng Nai rộng đường kết nối sân bay Long Thành

Bảo Nguyên

03/02/2026 20:32 GMT+7

VTV.vn - Năm 2026, ba tuyến cao tốc trọng điểm tại Đồng Nai sẽ đồng loạt về đích, tạo trục kết nối chiến lược từ sân bay Long Thành đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Năm 2026 được kỳ vọng là cột mốc lịch sử đối với hạ tầng giao thông Đồng Nai khi ba dự án trọng điểm quốc gia cùng hoàn thiện, chính thức tháo gỡ điểm nghẽn và mở toang không gian phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

"Mạng lưới vàng" kết nối liên vùng

Theo thông tin mới nhất từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, trong năm 2026, địa phương sẽ đồng loạt đưa vào khai thác ba dự án giao thông đặc biệt quan trọng: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sự hội tụ của các tuyến huyết mạch này sẽ hình thành trục kết nối xuyên suốt từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Tây.

Cũng trong giai đoạn này, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và việc mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành sẽ cơ bản hoàn tất. Đây là mảnh ghép cuối cùng để rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải áp lực kinh niên cho Quốc lộ 51, đồng thời kiến tạo các đầu mối giao thông chiến lược nối liền đô thị trung tâm với sân bay.

Đường đua nước rút trên những công trường trọng điểm

Ghi nhận tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công đang vô cùng khẩn trương. Tại dự án thành phần 1, các nhà thầu huy động gần 1.100 kỹ sư và công nhân triển khai hơn 40 mũi thi công. Tổng sản lượng hiện đã vượt mức 70%. Trong khi đó, dự án thành phần 2 đã đạt bước tiến lớn khi thông xe kỹ thuật. Các đơn vị đang hoàn thiện những hạng mục cuối như hệ thống chiếu sáng và biển báo để kịp đưa 16km đầu tiên vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong nửa đầu năm.

Đối với dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai, mục tiêu về đích được ấn định trước ngày 30/4/2026. Sau khi thông xe kỹ thuật, các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các nút giao và cầu vượt, nhằm sớm khép kín tuyến vành đai chiến lược bao quanh đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

"3 ca, 4 kíp" vượt rào cản kỹ thuật

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng chiều dài gần 58km hiện chỉ còn hai mắt xích cuối cùng là cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51.

Chia sẻ về tiến độ, ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết: "Tuyến cao tốc hiện chỉ còn 2 gói thầu đang triển khai thi công, gồm cầu Phước Khánh (dài hơn 3 km) và nút giao Quốc lộ 51 kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tại hai gói thầu này, các nhà thầu đang huy động khoảng 400 nhân lực cùng máy móc, thiết bị thi công liên tục theo phương án '3 ca, 4 kíp'."

Hiện nay, cầu Phước Khánh đã đạt gần 60% sản lượng và dự kiến cán đích vào quý II/2026. Riêng nút giao Quốc lộ 51 vừa có mặt bằng sạch đã được nhà thầu triển khai thần tốc để kịp hoàn thành trong nửa đầu năm tới. Khi tất cả các dòng chảy giao thông này hòa cùng nhịp với sự vận hành của sân bay Long Thành, Đồng Nai sẽ thực sự trở thành tâm điểm kết nối giao thương hàng đầu khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.