Ngày 10/10, Thủ đô Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành Bắc Bộ đã có một ngày thời tiết dễ chịu, trời nhiều mây, mát mẻ. Tuy nhiên, hôm nay bầu không khí không còn mát như hôm qua (10/10). Gió đông ẩm yếu nhanh khiến miền Bắc mỏng dần mây và trời bừng nắng. Nhiệt độ cao nhất tăng khoảng 2 độ C so với hôm qua.
Tại phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và nhiều phường khác, nhiệt độ phổ biến từ 30-32 độ C. Riêng phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang nóng hơn, 34 độ C.
Thời tiết nắng ráo ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Tại Hà Nội, nắng kéo dài liên tục 6 ngày với nền nhiệt ổn định 32-33 độ C. Đến thứ Bảy (17/10) tuần sau, không khí lạnh yếu xuống, trời mới có mưa rào và nhiệt độ giảm nhẹ.

Thời tiết nắng ráo ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. (Ảnh: Phạm Minh)
Còn ở Trung Bộ, mưa xảy ra cục bộ từ phía Nam tỉnh Quảng Trị xuống ven biển Đắk Lắk. Mưa đã giảm đáng kể, cập nhật trong 9 tiếng qua, không có nơi nào mưa trên 100 mm. Chỉ một số xã ở TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai có mưa to từ 63-69 mm.
Dự báo trong hôm nay, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk còn mưa dông với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có điểm trên 70 mm. Mưa có xu hướng giảm dần, nhưng bà còn vùng núi vẫn cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất, do nền đất đá đã ngậm no nước sau nhiều ngày mưa liên tục.
Tại Nam Bộ, từ sáng đến chiều nay, nhiều tỉnh, thành trời nắng. Nhiệt độ TP Hồ Chí Minh và các nơi khác từ 31-33 độ C. Mưa xuất hiện rải rác về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to kèm sấm sét.
Trên biển, dự báo hôm nay, đặc khu Hoàng Sa có mưa dông, gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Đặc khu Trường Sa, vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và biển Tây từ Cà Mau đến An Giang cũng cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/10:
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.