Bắc Ninh dự kiến đầu tư 30.500 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi và đê điều

Quỳnh Hoa, Chí Hiếu

16/01/2026 11:34 GMT+7

VTV.vn - Nâng cấp toàn bộ hệ thống đê điều là việc cấp bách cần triển khai trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt và cực đoan, đặc biệt tại tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh có hệ thống đê tới hơn 592 km trải dài trên 6 con sông. Việc bảo đảm an toàn cho đê điều, giảm thiểu ngập lụt được xác định là nhiệm vụ sống còn, không chỉ là để giữ an toàn cho người dân ven sông, mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau lũ, hiện những triền đê chạy quanh xã Hợp Thịnh xuất hiện nhiều đoạn phải chắp vá tạm bằng những bao cát.

Cả đời sống ven đê tả sông Cầu như ông Tiến (thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), chưa bao giờ ông, cũng như người dân phải đi hộ đê, cứu đê như đợt lũ lịch sử vừa qua.

Ông Trần Văn Tiến (thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Làm thế nào cho đê cao lên, nâng cấp lên cho người dân đỡ khổ, không thì lụt lội khổ, đê yếu".

"Đê của chúng tôi có khoảng 100 năm. Qua năm tháng đê bị bào mòn, không chắc chắn, đề nghị Nhà nước tăng cường gia cố lại đê", ông Trần Văn Long (thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đề xuất.

Bắc Ninh dự kiến đầu tư 30.500 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi và đê điều - Ảnh 1.

Đối với đê bao, xã Hợp Thịnh đang lên kế hoạch để xây dựng mở rộng, gia cố kè mái, đảm bảo an toàn cho công trình chống xói lở khi lũ tràn đê.

Sau mưa lũ, nhiều đê bối ở xã Hợp Thịnh đã bị phá vỡ, nay một số đã được xây sửa lại kiên cố. Còn đối với đê bao, địa phương cũng đang lên kế hoạch để xây dựng mở rộng, gia cố kè mái, đảm bảo an toàn cho công trình chống xói lở khi lũ tràn đê.

Nâng cấp đê điều, giải quyết ngập lụt không đơn thuần chỉ là chắp vá, tu sửa từng sự cố, từng điểm xung yếu. Tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng Đề án tổng thể nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho hệ thống đê điều, thủy lợi theo cách tiếp cận tổng thể trên toàn lưu vực các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. Việc quy hoạch, đầu tư phải được đặt trong mối liên kết vùng, từ thượng nguồn đến hạ du, bảo đảm đồng bộ và bền vững.

"Tổng quy mô xây dựng đề án nâng cấp các công trình thủy lợi và đê điều khoảng 30.500 tỷ đồng. Kinh phí sử dụng từ nguồn lực của tỉnh cùng với sự hỗ trợ của trung ương, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống đê điều đảm bảo lâu dài", ông Lê Xuân Lợi (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) thông tin.

Những bờ đê sông không chỉ là con đường làng hằng ngày bà con qua lại, không chỉ là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, mà còn là điểm tựa vững chắc, đảm bảo an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất và hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.