Dùng ròng rọc tiếp tế, huy động lực lượng hỗ trợ người dân
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và dải hội tụ nhiệt đới, tỉnh Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ chiều 23 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến từ 80 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông dâng cao, một số trạm vượt mức báo động II, báo động III.
Tại xã miền núi Đại Sơn, mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, nhiều tuyến đường vào cụm dân cư Non Tá, thôn Đồng Mương bị chia cắt. Tổng số 45 hộ dân với gần 200 nhân khẩu bị cô lập, việc tiếp cận và vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Đại Sơn Bắc Ninh phối hợp với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm bằng ròng rọc. Ảnh: Tiến Dũng.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đại Sơn chỉ đạo lực lượng tại chỗ bám địa bàn, khẩn trương tìm phương án hỗ trợ người dân. Do không có tuyến đường thuận lợi để tiếp cận khu dân cư, các lực lượng đã thiết lập hệ thống ròng rọc tạm thời bằng dây kéo căng ngang qua suối để vận chuyển hàng hóa.
Tại điểm chia cắt, cán bộ Công an xã phối hợp với lực lượng xung kích đóng gói, buộc chắc từng phần hàng, sau đó lần lượt sử dụng ròng rọc đưa qua dòng nước sang phía bên kia. Phương án này giúp chuyển lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến 45 hộ dân trong thời gian tuyến đường vào khu dân cư chưa thể lưu thông.
Cùng với lực lượng tại chỗ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức trực 24/24 giờ; theo dõi sát tình hình, kịp thời cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Thiết bị Drone phục vụ công tác cứu trợ bà con vùng ngập ở Bắc Ninh. Ảnh: Mai Toan
Gần 400 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia hỗ trợ người dân, tập trung di chuyển tài sản của các hộ ở khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng 10 xe ô tô các loại và 6 máy xúc, hỗ trợ 204 hộ dân di dời; trong đó có 22 hộ tại xã Sơn Động, 11 hộ tại xã Lục Ngạn, 19 hộ tại xã Trường Sơn, 35 hộ tại xã Kép và 87 hộ tại xã Đèo Gia.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường Sa Lý, Yên Định, Lục Sơn, Nam Dương, Đông Phú, Tây Yên Tử, Đa Mai, Chũ huy động cán bộ, nhân viên phối hợp với công an và chính quyền địa phương trực 24/24 giờ, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển vật chất, tài sản của người dân bị ngập.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh giúp dân vận chuyển tài sản vùng ngập do bão số 4. Ảnh: Thu Yến.
Các lực lượng thuộc Trung đoàn 6, Trung đoàn 831, Trung đoàn 833, Đại đội Trinh sát cơ giới và lực lượng dân quân tại các xã, phường được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm có thể cơ động khi có lệnh. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thường xuyên cập nhật tình hình.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có công điện đề nghị các đơn vị thuộc Quân khu 1, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Công binh, Pháo binh - Tên lửa đóng quân trên địa bàn chủ động nắm tình hình, giữ thông tin liên lạc, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống thiên tai khi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu.
Cảnh sát PCCC và CNCH bám địa bàn, bảo vệ người dân
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động rà soát, nhận diện các địa bàn có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng triển khai cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai tại nhiều khu vực xung yếu, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản, vật nuôi và sinh kế.
Tại xã Lục Nam, tuyến đê Ba Đọ đứng trước nguy cơ bị nước tràn qua, gây ngập úng, đe dọa tính mạng và tài sản của khoảng 900 hộ dân thôn Ba Đọ. Trong sáng 23/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Nam phối hợp với người dân và chính quyền địa phương tổ chức đắp, gia cố đê, ngăn nước tràn vào khu dân cư; đồng thời hỗ trợ di chuyển 25 hộ dân tại thôn Chàng đến nơi an toàn.
Tại trang trại nuôi lợn của gia đình anh Thân Văn Hùng ở thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tân Yên đã huy động cán bộ hỗ trợ gia cố khu vực chăn nuôi, di chuyển đàn lợn và tài sản đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn kéo dài.
Trước đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn cũng xuống địa bàn, phối hợp với một gia đình thu gom, di chuyển khoảng 2 tấn cá giống đến vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại đối với hoạt động sản xuất của người dân.
Thượng tá Vũ Quang Đại, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Tại những khu vực có nguy cơ cao, lực lượng đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản, vật nuôi, bảo vệ sinh kế của người dân trong điều kiện có thể.
Theo Thượng tá Vũ Quang Đại, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, không quản ngày đêm, mưa gió, có mặt kịp thời tại những nơi người dân cần hỗ trợ.
Trên địa bàn toàn tỉnh, mưa lũ đã gây ngập úng hơn 8.300 ha cây trồng; một nhà dân bị đổ mái; nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở. Khoảng 180 con gia súc và hơn 9.100 con gia cầm đã được di chuyển đến nơi an toàn; khoảng 8,5 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Trước diễn biến của bão số 4, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các phương án ứng phó, thường xuyên theo dõi tình hình bão, mưa, lũ và cập nhật thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các hồ chứa, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ được kiểm tra, theo dõi; lực lượng, phương tiện được chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ".
Các công ty thủy lợi đã tổ chức vận hành 570 máy bơm tiêu, chủ động tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng. Tại cơ sở, các xã, phường tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; hỗ trợ di chuyển tài sản, vật nuôi; xử lý các điểm ngập, sạt lở, bảo đảm giao thông và an toàn công trình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.