Cụm dân cư Vũ Trù Làng đã bị cô lập hoàn toàn từ trưa ngày 23/8. Tuy trời đã hết mưa, có nắng nhưng mực nước tại đây vẫn đang tiếp tục dâng lên, dù đã có dấu hiệu chững lại.
Tại đây có 72 hộ dân, gần 300 nhân khẩu chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Do đã có kinh nghiệm nên nhà dân không bị ngập nước. Tuy nhiên nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến bà con không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm.



Có 6 hộ dân cuối cụm bị tách biệt hoàn toàn và hiện đã bị cắt điện nên chính quyền địa phương cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con tại đây.
Dự báo là từ nay đến 25/8, mực nước tại đây tiếp tục tăng thêm do nước từ thượng nguồn các xã vùng cao như Sơn Động, Lục Ngạn, Biên Sơn… đổ về
Giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ
Mực nước tại trạm Cầu Sơn trên sông Thương tại Bắc Ninh vẫn trên báo động III 1,28m và vẫn tiếp tục dâng lên do nước từ thượng nguồn dồn về. Tại các phường, xã như Thượng Sơn, Kép, Tiên Lục, Đông Phú… dù trời gần như đã ngừng mưa từ sáng, nhưng mực nước một số khu vực vẫn tiếp tục dâng lên, tràn vào nhà dân, khiến nhiều khu vực bị cô lập.
Theo ghi nhận, người dân và lực lượng chức năng tại các khu vực này vẫn duy trì sự chủ động, giúp hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Tại một tuyến đường nối vào trung tâm xã Đông Phú, nước vẫn chảy siết. Mặc dù trời đã ngớt mưa từ sáng và thậm chí có nắng tuy nhiên mực nước tiếp tục dâng lên, khiến cho các phương tiện không thể di chuyển qua tuyến đường này, ngay cả việc lội nước cũng rất khó khăn, có những đoạn ngập sâu 1m.
Dù khó khăn trong việc di chuyển, nhưng các hộ dân sống xung quanh khu vực này không quá lo lắng về nước lũ, bởi đã có sự chuẩn bị từ sớm, nước dâng đến đâu, đồ kê cao đến đó…. Còn tại khu vực dọc quốc lộ 31, gia đình anh Quân đã "tự chế" vách ngăn nước bằng vật liệu sẵn có, giúp bảo vệ hàng hóa và tài sản trong nhà.
Trong khi đó tại xã Kép, hàng nghìn con gia súc, gia cầm đã được người dân di chuyển lên nơi cao hơn trước khi nước lũ sông Thương đổ về, một số diện tích hoa màu cũng đã kịp thời được thu hoạch trước khi bị nước lũ nhấn chìm.
Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 1.500 hộ dân phải di dời hoặc di chuyển tài sản; gần 9.000 ha cây trồng bị ngập úng. Tỉnh tiếp tục huy động máy bơm tiêu úng hoạt động 24/24 giờ, tập trung tiêu thoát nước tại khu dân cư, vùng sản xuất và những nơi có nguy cơ ngập sâu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.