Bắc Ninh tăng tốc khắc phục công trình sạt lở do mưa bão

VTV.vn - Sau mưa bão cuối năm 2025, nhiều tuyến đường, ngầm tràn, taluy ở các xã vùng cao Bắc Ninh bị sạt lở. Tỉnh đang đẩy nhanh khắc phục theo lệnh xây dựng khẩn cấp công trình.

Ưu tiên xử lý các điểm xung yếu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại các xã Sơn Động, Tuấn Đạo, Yên Định, nhiều công trình đang được đẩy nhanh thi công. Trên các tuyến đường, ngầm tràn, taluy bị sạt lở, công nhân và máy móc tập trung đào móng, vận chuyển đất đá, gia cố nền đường, hoàn thiện các hạng mục chính.

Bắc Ninh tăng tốc khắc phục công trình sạt lở do mưa bão - Ảnh 1.

Bắc Ninh tăng tốc khắc phục công trình sạt lở do mưa bão

Tại ngầm Trâu Bơi trên tuyến đường liên xã Tuấn Đạo - Bồng Am, nhiều khối đá lớn đang được phá dỡ, vận chuyển ra khỏi khu vực để lấy mặt bằng. Đây là điểm sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông liên xã nên được ưu tiên xử lý. Đơn vị thi công cho biết công trình khởi công trong tháng 2, huy động hơn 50 công nhân, 5 máy múc cỡ lớn cùng nhiều ô tô vận chuyển đất đá, phấn đấu hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Theo thống kê, bão lũ cuối năm 2025 gây thiệt hại lớn đối với nhiều công trình giao thông, thủy lợi tại các xã vùng cao như Sơn Động, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Yên Định. Trong đó, Tuấn Đạo và Sơn Động là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với hàng trăm điểm sự cố, nhiều vị trí phải khắc phục khẩn cấp.

Tại xã Tuấn Đạo, mưa lũ làm sạt lở mái taluy tuyến đường liên xã Tuấn Đạo - Đèo Gia, hư hỏng tuyến đường nội thôn Đông Bảo Tuấn, đất đá vùi lấp ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân tại các thôn Nghẽo, Am Hà, Tuấn An, Nam Bồng. Riêng ngầm Trâu Bơi bị sạt lở taluy âm dài khoảng 150 m, sâu 8 m, lấn vào mặt đường gần 3m, tổng lượng đất đá bị cuốn trôi khoảng 6.000 m3.

Tại xã Sơn Động, mưa lũ làm hư hỏng nhiều tuyến đường đang cải tạo, nâng cấp. Có điểm sạt lở khiến mặt đường và móng nền bê tông dài khoảng 800 m bị hư hại gần như hoàn toàn; một điểm khác bị sạt lở taluy âm dài 60 m tại dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo.

Đến nay, 12 công trình trong tổng số hơn 20 công trình thuộc danh mục thực hiện theo lệnh xây dựng khẩn cấp đã hoàn thành. Một số hạng mục gồm điểm ngầm thôn Hiệp Reo, hồ chứa thôn Lừa, xử lý nguy cơ đổ tường rào Đài tưởng niệm thôn số 1 tại xã Sơn Động; điểm sạt lở taluy, nền đường tại thôn Đông Bảo Tuấn và Tuấn An của xã Tuấn Đạo; các điểm sạt lở mặt đường bê tông trên các tuyến thôn Gà, thôn Thống Nhất, thôn Néo và đập Đồng Tám thôn Mậu tại xã Tây Yên Tử. Các công trình còn lại đang được tăng tốc thi công. Riêng các hạng mục hoàn thành muộn nhất, trong đó có kè bờ sông Cẩm Đàn và sông Lục Nam đoạn qua xã Yên Định, dự kiến xong vào cuối năm nay.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Ngay sau mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã bị thiệt hại nặng, trong đó có Tuấn Đạo, Sơn Động, Yên Định, Tây Yên Tử và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sơn Động, khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để đề xuất phương án xử lý khẩn cấp. Trên cơ sở đó, tỉnh đã phê duyệt, bố trí nguồn vốn cho hơn 20 công trình, đồng thời phân bổ kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn dự phòng khác để đẩy nhanh tiến độ.

Bắc Ninh tăng tốc khắc phục công trình sạt lở do mưa bão - Ảnh 2.

Một số tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do mưa bão đã được tỉnh Bắc Ninh khắc phục, sửa chữa kịp thời

Bắc Ninh tăng tốc khắc phục công trình sạt lở do mưa bão - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số điểm sạt lở chưa được xử lý dứt điểm, gồm sự cố sạt lở ngầm thôn Lừa, một số vị trí bờ sông An Châu đoạn qua thôn số 1 tại xã Sơn Động và các điểm sạt lở taluy âm, nền đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo. Nguyên nhân chủ yếu là UBND xã Sơn Động chưa có phương án thiết kế tối ưu cho ngầm thôn Lừa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sơn Động và nhà thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo chậm xác định khối lượng phát sinh, lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo địa phương, tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai kè bờ sông An Châu đoạn qua thôn số 1. Việc chậm thi công các công trình khẩn cấp không chỉ gây khó khăn cho đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã tổng hợp các công trình bị hư hại cần khắc phục khẩn cấp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn phù hợp. Tỉnh cũng sớm ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với các sự cố tại các xã Yên Định, Tây Yên Tử, Sơn Động, Tuấn Đạo cùng một số địa phương khác, làm cơ sở triển khai xử lý.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Bá - Tuấn Đạo, cơ quan chuyên môn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sơn Động rà soát, tính toán cụ thể việc khắc phục các điểm sạt lở để xác định có vượt dự toán được phê duyệt hay không. Nếu vẫn nằm trong phần kinh phí dự phòng thì tiếp tục thi công; trường hợp vượt dự toán, cần trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung nguồn vốn.

Việc khẩn trương hoàn thành các công trình khắc phục sạt lở tại vùng cao có ý nghĩa trực tiếp đối với bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ sản xuất, ổn định đời sống người dân và giảm thiểu rủi ro trước mùa mưa bão sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.