Quang cảnh buổi họp báo.
Tại cuộc họp báo sáng 24/2, lãnh đạo UBND xã Tiên Du cho biết Lễ hội Lim năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 28/2 và 1/3/2026 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du gồm: Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao; trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim).
Điểm nhấn của mùa hội năm nay là Lễ công bố và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Hội Lim. Buổi lễ diễn ra từ 8h30 đến 10h30 ngày 28/2/2026 tại trung tâm đồi Lim.
Việc tổ chức căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó đưa Lễ hội truyền thống Hội Lim vào Danh mục này.

Lễ hội Lim năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 28/2 và 1/3/2026 (tức 12 và 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du gồm: Duệ Đông, Duệ Nam, Duệ Khánh, Đình Cả, Lũng Giang, Lũng Sơn và Lộ Bao; trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim).
Theo chương trình, phần lễ ngày 28/2 bắt đầu từ 7h30 với Lễ dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân và Lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn; từ 8h30 tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại sân khấu trung tâm núi Hồng Vân.
Cùng ngày 28/2 và ngày 1/3, các nghi thức rước sắc, tế lễ, dâng hương được tổ chức tại các đình, đền, chùa trên địa bàn xã theo nghi lễ truyền thống
Phần hội diễn ra tại nhiều không gian. Tại trung tâm đồi Lim tổ chức hát đối đáp, giao lưu quan họ tại các lán trại và trên sân khấu chính; các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ; chương trình văn nghệ buổi tối.

Công tác tổ chức đang được hoàn thiện.
Tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương tổ chức hát quan họ dưới thuyền theo khung giờ ban ngày; giải vô địch vật tự do, vật dân tộc cấp tỉnh; các trò chơi dân gian như đu tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu và các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí
Tối 28/2 dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Xuân Bính Ngọ và đón mừng di sản Lễ hội Lim.
Thông tin tại họp báo cho biết, Ban Chỉ đạo Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 đã xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật; thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan.
Công tác trang trí, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng hát quan họ, đón tiếp đại biểu và báo chí được triển khai theo kế hoạch.

Khu vực Núi Lim.
Về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, Công an xã chủ trì phối hợp các lực lượng xây dựng phương án phân luồng giao thông, kiểm soát các điểm trông giữ xe theo sơ đồ quy hoạch; bảo vệ khu vực tổ chức bắn pháo hoa và các không gian lễ hội. Ban Chỉ đạo cũng thiết lập đường dây nóng đặt tại Văn phòng HĐND – UBND xã để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của du khách.
Kế hoạch tổ chức lễ hội nêu rõ yêu cầu thực hiện nghiêm "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống"; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về dịch vụ văn hóa, thông tin, du lịch; kiểm soát giá cả, an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội.

Ban Chỉ đạo khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các câu lạc bộ và cá nhân tham gia biểu diễn chấp hành đúng quy định, giữ gìn giá trị truyền thống của di sản.
Ban Chỉ đạo nghiêm cấm các trò chơi điện tử, dịch vụ dùng loa công suất lớn gây ảnh hưởng không gian lễ hội; không tổ chức chọi gà; không để xảy ra cờ bạc trá hình; không bày bán hàng hóa, dịch vụ trên đồi Lim và trong khuôn viên hồ điều hòa Vân Tương.
Tại cuộc họp báo, lãnh đạo UBND xã Tiên Du cũng trao đổi thêm về một số nội dung được dư luận quan tâm như quản lý hoạt động dịch vụ, trông giữ xe, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội và ứng xử trong không gian hát quan họ. Ban Chỉ đạo khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các câu lạc bộ và cá nhân tham gia biểu diễn chấp hành đúng quy định, giữ gìn giá trị truyền thống của di sản.
Với việc tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và triển khai đồng bộ các phương án quản lý, Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 được địa phương chuẩn bị theo hướng trang trọng, an toàn, đảm bảo các quy định hiện hành và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.