Xuất huyết âm đạo
Bác sĩ sản khoa Nguyễn Vũ Bình cho biết, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ra máu âm đạo cũng là một dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Ở tam cá nguyệt thứ nhất, đây có thể là dấu hiệu của dọa sảy thai, sảy thai hoặc thai ngoài tử cung. Bác sĩ Bình nhấn mạnh, ngay cả khi chỉ là vài vệt máu hồng nhạt, mẹ bầu vẫn nên đi siêu âm để kiểm tra vị trí và nhịp tim của thai nhi.
Ở những tháng cuối, xuất huyết âm đạo có thể liên quan đến các tình trạng nguy hiểm như nhau bong non, nhau tiền đạo hoặc dấu hiệu chuyển dạ sớm.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Vũ Bình.
Đau bụng dữ dội hoặc liên tục
Cảm giác trằn bụng nhẹ khi tử cung to ra là bình thường, nhưng nếu mẹ bầu gặp phải những cơn đau bụng dữ dội, đau thành cơn hoặc đau âm ỉ không dứt ở vùng bụng dưới, đó là bất thường mà mẹ bầu cần đi khám ngay.
"Đau bụng đi kèm với cứng bụng hoặc ra máu có thể là tình trạng cấp cứu sản khoa. Mẹ bầu cần nhập viện ngay để các bác sĩ đánh giá tình trạng cổ tử cung và cơn co tử cung," Bác sĩ Bình khuyên các sản phụ.
Thai nhi ít cử động hoặc không cử động
Bắt đầu từ tuần thứ 20 hoặc sớm hơn với người con rạ, mẹ sẽ cảm nhận được những cú đạp của con. Thai máy là "biểu đồ sức khỏe" chính xác nhất của em bé.
Dấu hiệu mẹ bầu nhận thấy nguy hiểm nếu bỗng nhiên em bé cử động ít hơn hẳn thường ngày hoặc không thấy cử động sau khi mẹ đã ăn no và nằm nghỉ ngơi theo dõi trong 1-2 giờ. Bác sĩ Bình khuyên mẹ bầu không nên chờ đợi đến lịch khám định kỳ. Thai máy yếu có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu oxy, dây rốn thắt nút hoặc suy thai mãn tính.

Bác sĩ Bình siêu âm thai trong bệnh viện cho sản phụ.
Phù nề, đau đầu, chóng mặt, nôn nhiều
Tiền sản giật là kẻ thù nguy hiểm trong thai kỳ. Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình chỉ ra các triệu chứng điển hình mà mẹ bầu cần đi khám ngay là phù chân, tay hoặc mặt tăng nhanh đột ngột, đau đầu dữ dội, uống thuốc giảm đau không đỡ, mắt nhìn mờ, lóa sáng hoặc đau vùng thượng vị. Đây là những dấu hiệu của tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật, nếu không xử lý sớm có thể dẫn đến co giật (sản giật), gây nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và con.
Nghén là hiện tượng phổ biến, nhưng nếu buồn nôn và nôn ói liên tục, không ăn uống được, sụt cân, mệt mỏi nghiêm trọng, mẹ bầu có thể đang gặp tình trạng nghén nặng. Việc thăm khám giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe mẹ và bé, bù đủ nước, điện giải khi cần thiết.

Niềm hạnh phúc của bác sĩ Bình là mỗi ca mẹ tròn con vuông của các sản phụ.
Sốt cao, ớn lạnh hoặc nhiễm trùng
Sốt cao trên 38°C, kèm ớn lạnh, đau họng, ho nhiều hoặc tiểu buốt, tiểu rắt là dấu hiệu nhiễm trùng. Trong thai kỳ, nhiễm trùng có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Mẹ bầu tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà cần đi khám để được hướng dẫn an toàn.
Ra nước âm đạo bất thường
Nếu mẹ bầu thấy nước chảy ra từ âm đạo liên tục, không kiểm soát được, có thể là dấu hiệu rỉ ối hoặc vỡ ối sớm. Tình trạng này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và sinh non. Bác sĩ Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo mẹ bầu nên đi khám ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Bình chia sẻ món quà quê là những cân bột sắn dây cho chính gia đình sản phụ gửi tặng sau khi chị sinh hạ mẹ tròn con vuông.
"Việc khám thai định kỳ là bắt buộc, nhưng sự nhạy cảm và quan sát của người mẹ đối với cơ thể mình còn quan trọng hơn. Đừng bao giờ ngại đi khám khi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thà một lần đi khám thừa còn hơn bỏ sót một phút giây vàng cứu sống con", bác sĩ Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.