Bãi rác Gia Minh gây ám ảnh vì mùi hôi, nhà dân cách nơi chôn lấp hơn 200m

VTV.vn - Dù lượng rác tiếp nhận mới bằng khoảng một nửa công suất thiết kế, khu xử lý rác Gia Minh vẫn phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Nhiều hộ dân tại tổ dân phố Gia Minh, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu xử lý rác thải nằm ngay gần khu dân cư. 

Khu xử lý rác chỉ cách nhà dân vài trăm mét, được xây dựng để thu gom, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhưng nhiều năm qua, chính nơi đây lại trở thành nỗi ám ảnh của những hộ dân sống xung quanh.

Bà Phạm Thị Nhung, người dân phường Bạch Đằng, cho biết mùi hôi xuất hiện cả ngày lẫn đêm, có lúc nồng nặc, khó chịu.

Cùng chung nỗi lo, ông Vũ Xuân Hải phản ánh nền bãi rác được nâng cao khiến mỗi khi mưa xuống, nước có thể tràn vào nhà dân. Trong khi đó, theo ông Đào Văn Châu, những ngày mưa, mùi hôi từ khu xử lý rác bốc lên càng nặng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Bãi rác Gia Minh gây ám ảnh vì mùi hôi, nhà dân cách nơi chôn lấp hơn 200 mét - Ảnh 1.

Với những hộ dân sống sát khu xử lý rác như nhà bà Phạm Thị Thành, điều đáng lo không chỉ là mùi hôi khó chịu, mà còn là nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Bà Phạm Thị Thành chia sẻ, mỗi khi có gió, mùi hôi lại theo đó lan vào khu dân cư, bốc lên nồng nặc. Điều khiến bà lo lắng là những ảnh hưởng có thể xảy ra với các cháu nhỏ trong gia đình.

Bãi rác Gia Minh gây ám ảnh vì mùi hôi, nhà dân cách nơi chôn lấp hơn 200 mét - Ảnh 2.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh rộng khoảng 60 ha, công suất thiết kế 650 tấn rác mỗi ngày. Đại diện khu xử lý rác thừa nhận, dù lượng rác tiếp nhận mới chỉ bằng khoảng một nửa công suất thiết kế, tình trạng phát sinh mùi vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Ông Nguyễn Hoàng Long, phụ trách Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, cho biết mùi phát sinh từ các bãi chôn lấp là vấn đề khó tránh khỏi. Một trong những nguyên nhân được ông đề cập là rác thải chưa được phân loại triệt để. Chất thải hữu cơ, đặc biệt là rác thực phẩm, trong quá trình lên men và phân hủy phát sinh mùi.

Xung quanh khu xử lý rác hiện có hơn 1.700 hộ dân sinh sống. Trong đó, một số hộ vẫn nằm xen kẹt trong khu vực xử lý rác, chưa được giải phóng mặt bằng từ giai đoạn xây dựng trước. Đáng chú ý, có những ngôi nhà chỉ cách bãi chôn lấp hơn 200 mét, trong khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành quy định khoảng cách an toàn môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh là 1.000 mét.

Ông Trần Văn Long, Phó Trưởng Phòng Xây dựng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bạch Đằng, thừa nhận khu vực nhà dân gần nhất chỉ cách bãi chôn lấp hơn 200 m và người dân bị ảnh hưởng. Theo ông Long, thành phố đã có chỉ đạo nghiên cứu phương án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực này, với diện tích nghiên cứu dưới 30 ha.

Trong khi phương án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đang được nghiên cứu, người dân nơi đây vẫn phải sống chung với nỗi lo mỗi ngày. Công nghệ xử lý rác mới là câu chuyện của tương lai, còn điều mà người dân mong muốn ngay lúc đó là cần có giải pháp sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, trả lại môi trường sống trong lành


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.