Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa giới thiệu loại bàn tay robot không chỉ đảm nhiệm chức năng cầm nắm, mà còn có thể tách rời khỏi cánh tay và tự di chuyển độc lập, mở ra những hướng ứng dụng mới trong đời sống và sản xuất.
Phát minh trên là của các nhà khoa học tại Đại học Leeds của Anh, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và Đại học Vũ Hán của Trung Quốc có tên Handcrawler.
Khác với các bàn tay robot thông thường vốn được thiết kế để mô phỏng bàn tay con người, Handcrawler có cấu trúc đối xứng, trong đó các ngón tay đều có thể linh hoạt thay đổi vai trò, nhờ đó bàn tay robot có thể cầm nắm đồ vật từ nhiều hướng khác nhau.

Không chỉ cầm nắm linh hoạt, Handcrawler còn có thể tự bò đến vật thể, nâng vật nặng tới 2 kg rồi quay lại ghép với cánh tay robot.
Nhóm nghiên cứu đã phát triển hai phiên bản bàn tay robot là loại năm ngón và loại sáu ngón tay.
Đáng chú ý, Handcrawler có thể tách rời khỏi cánh tay robot, tự di chuyển như một con robot nhiều chân cỡ nhỏ, sau đó nắm lấy vật thể một cách ổn định, chắc chắn rồi quay về ghép nối trở lại với cánh tay.
Theo các nhà khoa học, bàn tay robot Handcrawler có thể tái hiện hơn 30 kiểu cầm nắm phổ biến của con người và nâng được những vật có trọng lượng lên tới 2 kg.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.