Băng huyết sau sinh nguy kịch, sản phụ được cứu sống nhờ nguồn máu "nóng" tại bệnh viện

Tuấn Văn

19/01/2026 21:19 GMT+7

VTV.vn - Một sản phụ băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời và nguồn máu hiến trực tiếp từ nhân viên y tế.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu thành công một trường hợp băng huyết sau sinh nguy kịch, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng sản phụ nếu không được xử trí kịp thời.

Sản phụ là chị N.T.K.T. (sinh năm 1996), nhập viện trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần. Qua theo dõi, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và nghi ngờ thai to - những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh.

Đến 3h20' ngày 16/1, sản phụ sinh thường bé trai nặng 3,5 kg. Ekip Khoa Sản đã chủ động xử trí tích cực giai đoạn ba nhằm dự phòng tai biến. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau sinh, sản phụ xuất hiện đờ tử cung, tử cung co hồi kém, lượng máu mất nhanh, ước tính khoảng 1.000 ml, kèm theo dấu hiệu rối loạn đông máu.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu băng huyết sau sinh. Các biện pháp hồi sức được triển khai đồng thời, bao gồm truyền dịch, đặt bóng chèn tử cung, truyền chế phẩm máu. Đáng chú ý, trong bối cảnh cần máu khẩn cấp, 3 đơn vị máu tươi đã được hiến trực tiếp ngay tại bệnh viện bởi chính đội ngũ nhân viên y tế, cùng với 5 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Ca cấp cứu thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa: Sản, Hồi sức tích cực - Chống độc, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Xét nghiệm. Hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Sản.

Theo bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng Khoa Sản, đây là trường hợp băng huyết sau sinh rất phức tạp, diễn tiến nhanh. Nếu không có nguồn máu kịp thời và xử trí đồng bộ, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục, thậm chí tử vong là rất lớn.

Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ, đặc biệt những trường hợp có yếu tố nguy cơ như đa ối, thai to, thiếu máu, cần khám thai định kỳ và sinh tại cơ sở y tế đủ năng lực cấp cứu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.