Người dân theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Bangladesh - ông AMM Nasir Uddin - trên truyền hình tại Dhaka, Bangladesh, ngày 11/12/2025 (Ảnh: AP)
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Ủy ban bầu cử AMM Nasir Uddin đã xác nhận ngày tổng tuyển cử ở Bangladesh và cho biết một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về cải cách chính trị cũng sẽ được tổ chức cùng ngày với cuộc bỏ phiếu bầu 300 đại biểu quốc hội.
Ông Uddin cho biết quy trình sẽ bắt đầu với việc nộp hồ sơ ứng cử từ ngày 12/12 đến 29/12, sau đó các hồ sơ sẽ được xem xét trong 6 ngày tiếp theo. Hạn chót để rút hồ sơ ứng cử là ngày 20/1/2026.
Cuộc tổng tuyển cử gần nhất của Bangladesh được tổ chức vào tháng 1/2024 khi bà Hasina trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Cuộc bỏ phiếu này đã bị các đối thủ chính của bà tẩy chay với cáo buộc chính quyền của bà Hasina can thiệp làm sai lệch kết quả.
Vào tháng 7 và tháng 8/2024, các cuộc biểu tình lớn nổ ra, dẫn đến việc bà Hasina bị phế truất. Bà đã trốn sang Ấn Độ - nơi bà hiện đang sống lưu vong. Một tòa án ở Bangladesh đã tuyên án tử hình bà Hasina vào tháng 11 vì tội ác chống lại loài người.
Một chính phủ lâm thời do Giáo sư Muhammad Yunus - nhân vật được trao giải Nobel Hòa bình - đứng đầu đã điều hành Bangladesh từ ngày 8/8/2024. Chính quyền do ông Yunus lãnh đạo đã cấm mọi hoạt động của đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina, đồng nghĩa với việc đảng cầm quyền trước đây sẽ không thể tham gia tranh cử.
Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cuộc bầu cử lần thứ 13 kể từ khi đất nước này giành được độc lập từ Pakistan sau cuộc chiến năm 1971.
Trên chính trường, đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia được đánh giá là ứng cử viên dẫn đầu. Jamaat-e-Islami - đảng Hồi giáo lớn nhất tại Bangladesh - lần đầu quay trở lại đường đua sau hơn 1 thập kỷ bị cấm. Trong khi đó, Đảng Công dân Quốc gia, do các lãnh đạo sinh viên hình thành sau làn sóng nổi dậy, vẫn loay hoay tìm cách chuyển hóa sức mạnh biểu tình thành sức mạnh lá phiếu. Đáng chú ý, Đảng Awami League của bà Hasina, hiện bị cấm tham gia bầu cử, đã đưa ra cảnh báo rằng tình trạng bất ổn có thể gia tăng nếu lệnh cấm không được gỡ bỏ.
Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ mang tính bước ngoặt đối với quốc gia 173 triệu dân, khi cử tri quan tâm đặc biệt đến vấn đề khôi phục dân chủ, vực dậy nền kinh tế đang chịu áp lực (đặc biệt là trong ngành may mặc xuất khẩu), cải thiện quan hệ với Ấn Độ, xử lý tham nhũng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.