Dự báo trong 3 tháng tới, ENSO duy trì ở pha trung tính với xác suất 35-45%. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ tháng 5 đến tháng 7, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trên Biển Đông có khoảng 3,2 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 1,2 cơn).

Từ tháng 5 đến tháng 7, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn trung bình nhiều năm. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)
Tuy nhiên từ tháng 8, ENSO chuyển dần sang pha El Nino, các cơn bão sẽ hoạt động ít hơn trung bình.
Giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với trung bình các năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 6,8 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 2,8 cơn).
Nhìn chung, năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Trung bình nhiều năm trên Biển Đông có khoảng 12,7 cơn và đổ bộ đất liền nước ta khoảng 5,1 cơn, thấp hơn nhiều so với năm 2025 - kỷ lục về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới với 21 cơn.
Tuy nhiên nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí rất mạnh, tăng cường nhanh, tiềm ẩn nguy cơ siêu bão với quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo.
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ gia tăng về cường độ
Về tình hình nắng nóng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, nắng nóng tiếp tục xu hướng gia tăng về cường độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong 3 tháng tới.
Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 5. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.
Sang tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ khoảng đầu tháng 9, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại khu vực Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 9 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ.

Từ tháng 5-7, nắng nóng gia tăng cường độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Năm nay, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và năm 2025. Do đó nhiệt độ trung bình các khu vực trên cả nước trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 có khả năng cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C.
Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ bắt đầu từ giữa tháng 5, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên.
Trong tháng 6 và tháng 7, lượng mưa ở nhiều khu vực trên cả nước xu hướng cao hơn trung bình từ 5-20%. Đến tháng 9, tháng 10, lượng mưa sẽ giảm thấp so với trung bình từ 5-20%.
Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ xuất hiện từ khoảng tháng 9 và có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to trong giai đoạn này.
Chuyên gia khí tượng cảnh báo, từ tháng 5-10, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…, do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân, chính quyền các địa phương cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và các hoạt động sản xuất, dân sinh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.