Ảnh: Việt Linh
Hội thảo là một trong những hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam hưởng ứng Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Linh

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đại tá, TS Nguyễn Trọng Thái - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an); các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện các đơn vị chuyên trách Công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các bộ, ngành; đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp về an toàn thông tin, an ninh bảo mật và giải pháp chuyển đổi số.
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam cũng như các đơn vị truyền thông, báo chí trong cả nước đã quyết liệt đã chuyển đổi mô hình sản xuất, phát sóng theo hướng hiện đại, linh hoạt; hệ sinh thái truyền hình số, tại Đài THVN là nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo và các kênh phân phối nội dung trên mạng xã hội đã vươn tới hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Quy mô ấy đi liền với một trách nhiệm: dữ liệu của VTV không chỉ là tài sản, mà còn là niềm tin của công chúng.
Trong khi đó, các biên tập viên, phóng viên - lực lượng tiên phong trên không gian mạng - lại đang đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn từ các cuộc tấn công số ngày càng tinh vi, có tổ chức, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng sâu rộng ở Đài Truyền hình Việt Nam. Đây không chỉ còn là câu chuyện của riêng bộ phận kỹ thuật, an toàn thông tin giờ đây là trách nhiệm chung, cần được trang bị từ nhận thức đến kỹ năng, từ hệ thống bảo mật đến hành vi sử dụng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Việt Linh
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong công tác chuyên môn của Đài Truyền hình Việt Nam, đặc biệt là sau thời điểm Đài THVN là cơ quan trực thuộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dữ liệu đang được coi là một loại tài sản quan trọng, góp phần vào xây dựng an ninh tư tưởng, bảo vệ an ninh nhận thức, đóng góp cho an ninh quốc gia. Qua thực tế cho thấy, khi xu thế hiện nay các cơ quan đều thực hiện chuyển đổi công tác lên nền tảng số, để thực hiện tốt việc chuyển đổi số tại các đơn vị báo chí, truyền thông nói chung, Đài THVN nói riêng, an ninh mạng, an toàn thông tin có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ nền tảng số, hạ tầng số. Trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin không chỉ là việc riêng của bộ phận kỹ thuật, mà là trách nhiệm chung của mọi đơn vị, mọi cá nhân trong Đài THVN.
"Hội thảo hôm nay nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày An ninh mạng Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin cho từng cá nhân biên tập viên, phóng viên và các đơn vị để chủ động bảo vệ mình trong một thế giới số đầy cơ hội và rất nhiều rủi ro, đồng thời cũng là dịp để trao đổi, tiếp cận các công nghệ, thiết bị an ninh mạng, an toàn thông tin mới với các khả năng triển khai thực tế, góp phần tăng cường hơn nữa an ninh mạng, an toàn thông tin tại Đài THVN và các đơn vị tham dự Hội thảo hôm nay", Tổng Giám đốc Đài THVN nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Việt Linh
Chia sẻ tham luận tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cũng đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi về an ninh mạng trong chuyển đổi số tại Đài THVN khi mà chuyển đổi số đang làm thay đổi như thế nào đối với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng của một cơ quan truyền hình. Bên cạnh đó là những nguy cơ, tình huống an ninh mạng có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, phát sóng và cung cấp nội dung trên các nền tảng số của VTV và Đài Truyền hình Việt Nam cần ưu tiên những vấn đề gì để chuyển từ phòng vệ bị động sang quản trị rủi ro chủ động, phát hiện sớm, xử lý nhanh và khôi phục an toàn khi xảy ra sự cố an ninh mạng.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, chuyển đổi số khi AI, BigData, Cloud/API, IoT và làm việc từ xa tạo ra năng lực mới nhưng cũng mở ra nhiều điểm yếu và rủi ro xuất hiện khi tốc độ triển khai công nghệ nhanh hơn tốc độ quản trị tài sản, tài khoản, dữ liệu và quyền truy cập. Trong kỷ nguyên số hiện nay, AI đang khuếch đại hoạt động tấn công mặc dù AI không thay thế hoàn toàn tin tặc nhưng giúp tấn công nhanh hơn, rẻ hơn và thuyết phục hơn khi các bước như thu thập thông tin, cá nhân hóa nội dung, giả mạo giọng nói/hình ảnh và tự động hóa quy mô lớn đang là những "trợ thủ" đắc lực giúp sức cho tin tặc thực hiện các hành vi tấn công của mình.
Đài Truyền hình Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, AI, dữ liệu lớn, cloud và sản xuất từ xa trong hoạt động truyền hình, mỗi tài khoản, kết nối, API, thiết bị tác nghiệp và đối tác được cấp quyền truy cập đều có thể trở thành điểm bị lợi dụng nếu không được kiểm soát. Chính vì vậy an ninh mạng phải được thiết kế cùng chuyển đổi số chứ không phải bổ sung sau khi hệ thống đã vận hành.





Đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp về an toàn thông tin, an ninh bảo mật và giải pháp chuyển đổi số trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Việt Linh
Đại tá Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh các mục tiêu của việc bảo đảm an ninh mạng tại VTV. Trước hết là bảo đảm hoạt động liên tục trong quá trình Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và cung cấp thông tin chính thống tới nhân dân. Bên cạnh đó, VTV cần ưu tiên bảo vệ và phân loại dữ liệu theo các mức độ nhạy cảm, đồng thời kiểm soát truy cập tối thiểu, mã hóa, sao lưu và giám sát việc chia sẻ hay xuất dữ liệu. Cuối cùng là bảo vệ uy tín và niềm tin. Uy tín được coi là tài sản lớn nhất của VTV, do đó một sự cố kỹ thuật nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả xã hội rất lớn.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị cung cấp giải pháp về an toàn thông tin, an ninh bảo mật và giải pháp chuyển đổi số cũng đã trình bày tham luận của mình nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan báo chí, truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Việt Linh
Triển lãm và Hội thảo Ngày An ninh mạng VTV nhằm hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8 đã mang đến nhiều thông tin thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin trong kỷ nguyên số và ứng dụng AI với mỗi cá nhân, tổ chức, đặc biệt là lĩnh vực báo chí - nơi thông tin là tài sản cốt lõi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.