(Ảnh: AP)
Theo cơ quan quản lý thảm họa của Madagascar, số người bị thương đã tăng lên 804, trong khi 423.986 ngôi nhà bị hư hại. Ít nhất 1.428 người đã phải di dời do bão Gezani. Các số liệu bổ sung do cơ quan này công bố cho 5 khu vực thuộc 25 huyện bị ảnh hưởng cho thấy 27.756 ngôi nhà bị ngập lụt, 49.129 tòa nhà bị hư hại và 25.044 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

(Ảnh: AP)
Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Đông Madagascar, Analamanga, Analanjirofo, Alaotra Mangoro và Itasy. Trong tổng số những nạn nhân thiệt mạng do bão Gezani, 41 người được ghi nhận tại thành phố Toamasina, 8 người tại Brickaville, 3 người tại Ambatondrazaka, 2 người mỗi nơi tại Mahanoro và Toamasina II. Anjorozobe. Trong khi đó, Ankazobe và Manjakandriana mỗi nơi ghi nhận 1 người chết.

(Ảnh: AP)
Bão Gezani khiến hơn 16.000 người phải sơ tán. Các hoạt động cứu trợ - bao gồm phân phối thực phẩm và vật tư y tế - vẫn đang tiếp tục được triển khai ở tất cả những khu vực bị ảnh hưởng sau khi chính phủ Madagascar tuyên bố bão Gezani là thảm họa quốc gia.

(Ảnh: AP)
Bão Gezani là một cơn bão nhiệt đới dữ dội khi đổ bộ vào quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, với sức gió duy trì được ghi nhận gần 185 km/h và gió giật lên đến khoảng 270 km/h. Bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở một số địa phương, khiến nhiều tuyến đường hoàn toàn không thể đi lại được.

(Ảnh: AP)
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) lưu ý rằng bão Gezani đã di chuyển vào eo biển Mozambique, có thể ảnh hưởng đến miền Trung và miền Nam nước này. Cơn bão có khả năng đổi hướng quay trở lại bờ biển Tây Nam Madagascar.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.