(Ảnh minh họa: AFP)
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại tỉnh Agusan del Sur, trên đảo Mindanao. Quân đội Philippines cho biết toàn bộ thi thể các thành viên đã được tìm thấy và công tác điều tra nguyên nhân tai nạn đang được tiến hành.
Tỉnh Cebu, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, ghi nhận 39 trường hợp tử vong, chủ yếu do đuối nước và sập đổ công trình. Một người khác được báo cáo thiệt mạng tại đảo lân cận Bohol. Nhiều người vẫn đang mất tích, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai.

(Ảnh: AP)
Theo Ainjeliz Orong, người phát ngôn chính quyền tỉnh Cebu, số người thiệt mạng tăng đột biến khi các đội cứu hộ tiếp cận được nhiều khu vực bị cô lập. Lũ rút dần nhưng nhiều nơi vẫn mất điện và gián đoạn liên lạc.
Bão Kalmaegi, có tên địa phương là Tino, đã suy yếu phần nào sau khi đổ bộ vào sáng sớm 4/11, song vẫn duy trì sức gió mạnh tới 120 km/h, giật 165 km/h, khi di chuyển qua quần đảo Visayas hướng về Palawan và Biển Đông. Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cảnh báo về sóng dâng cao trên 3m, có nguy cơ đe dọa tính mạng người dân tại các vùng ven biển thấp trũng.
Hơn 50.000 người đã được sơ tán tại các tỉnh Visayas, Nam Luzon và Bắc Mindanao trước khi bão tới. Khoảng hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, trong khi các tàu thuyền được yêu cầu khẩn trương quay về bờ tránh trú.
Hình ảnh từ Hội Chữ thập đỏ Philippines cho thấy lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su di chuyển trong vùng nước lũ ngập đến đầu gối tại thành phố Cebu, hỗ trợ hàng trăm hộ dân bị mắc kẹt. Nhiều ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy phần mái, xe cộ bị nước cuốn chồng chất lên nhau trên đường phố.

(Ảnh: AP)
Một người dân tên John Patajo, nhân viên vệ sinh tại khu Talamban (Cebu City), kể lại: "Khi nước bắt đầu dâng, chúng tôi chạy lên tầng 2. Nhưng nước vẫn tiếp tục lên cao, buộc cả gia đình phải leo lên mái nhà".
Dự kiến bão Kalmaegi sẽ rời khỏi lãnh thổ Philippines vào đêm 5/11 hoặc sáng 6/11, sau đó di chuyển vào Biển Đông.
Cơ quan chức năng Philippines khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các vùng đồi núi khi mưa lớn vẫn còn kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.