Cảnh sát đứng gác bên ngoài nhà tù chính ở thành phố Machala, Ecuador ngày 22/9/2025 (Ảnh: AFP)
Cảnh sát cho biết vụ bạo loạn xảy ra rạng sáng 22/9 khi các tù nhân sử dụng súng và chất nổ tấn công lẫn nhau. Đụng độ khiến 13 phạm nhân và một quản giáo thiệt mạng, ít nhất 14 người khác bị thương. Một số tù nhân đã lợi dụng tình hình để bỏ trốn, song lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ lại 13 người.
Theo Đại tá William Calle, chỉ huy cảnh sát địa phương, các tù nhân thuộc hai băng nhóm đối địch Los Choneros và Los Lobos đã nổ súng, ném lựu đạn và bom tự chế trong cuộc đụng độ kéo dài khoảng 40 phút. Đây là hai băng nhóm tội phạm ma túy lớn, vừa bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.
Vụ bạo loạn diễn ra tại một cơ sở giam giữ có số phạm nhân gấp đôi so với thiết kế. Cảnh sát cho biết đã kiểm soát lại tình hình, nhưng chưa thông tin về số lượng tù nhân còn đang lẩn trốn hay tình trạng các quản giáo bị bắt làm con tin.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài nhà tù chính ở thành phố Machala, Ecuador ngày 22/9/2025 (Ảnh: AFP)
Hệ thống nhà tù Ecuador vốn quá tải và chịu ảnh hưởng mạnh của các băng nhóm ma túy, được đánh giá là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Chính phủ nước này đã phải đặt toàn bộ nhà tù dưới sự kiểm soát quân đội từ tháng 1/2024, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban bố tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” vì hàng loạt vụ bạo lực.
Bạo lực băng nhóm tiếp tục leo thang bất chấp việc thủ lĩnh băng Los Choneros, Adolfo Macías (biệt danh Fito), bị tái bắt tháng 6/2025 sau khi vượt ngục trước đó một năm. Đến tháng 7, Ecuador đã dẫn độ Macías sang Mỹ với nhiều cáo buộc liên quan buôn bán cocaine và vận chuyển vũ khí.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.