Bão hướng về khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.
Chiều 4/7, bão số 1 tiếp tục di chuyển về khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, trong khi hoàn lưu bão bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển.
Trao đổi về diễn biến của bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 1 hiện còn cách khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 90km.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: Diễm Hương
Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, hướng về khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.
Theo ông Mai Văn Khiêm, từ thời điểm này, các khu vực trên đất liền và vùng biển Vịnh Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, với hai hình thái thời tiết nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý là gió mạnh và mưa lớn.
Chúng tôi dự báo thời điểm gió mạnh nhất bắt đầu từ 15h ngày 4/7 và kéo dài đến đêm. Gió mạnh nhất tập trung trong khoảng từ 15h đến 21h, ông Mai Văn Khiêm thông tin.
Do hoàn lưu bão có phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian tác động của gió mạnh tại các khu vực ven biển được dự báo kéo dài nhiều giờ. Trong đó, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên cần đặc biệt đề phòng.
Người dân cần hạn chế ra ngoài khi bão ảnh hưởng trực tiếp; không đứng gần cây xanh, cột điện, biển quảng cáo, mái tôn hoặc các công trình có nguy cơ bị gió làm đổ, tốc mái.
Các phương tiện tàu, thuyền cần tiếp tục duy trì liên lạc với cơ quan chức năng, chấp hành nghiêm hướng dẫn về nơi neo đậu, tránh trú, không tự ý hoạt động khi điều kiện thời tiết chưa bảo đảm an toàn.
Mưa lớn tập trung từ đêm 4/7 đến sáng 5/7
Cùng với gió mạnh, mưa tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 1 đang có xu hướng gia tăng. Tại một số khu vực, mưa đã bắt đầu nặng hạt và được dự báo tiếp tục tăng trong những giờ tới.
Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tập trung nhiều nhất trong khoảng từ tối và đêm 4/7 đến sáng 5/7.

Đường đi của cơn bão số 1 Maysak. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Lượng mưa trong đợt này được dự báo rất lớn, có nơi có thể lên tới vài trăm milimet. Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể khiến nước không kịp tiêu thoát, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp và khu vực có hệ thống thoát nước hạn chế.
Với lượng mưa rất lớn như vậy, nguy cơ liên quan đến ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi là rất cao. Đặc biệt, cần phải đề phòng trong 1-2 ngày tới, ông Mai Văn Khiêm cảnh báo.
Nguy cơ thiên tai không chỉ xuất hiện trong thời gian bão hoạt động mạnh mà có thể tiếp tục duy trì sau khi bão suy yếu. Mưa lớn kéo dài làm đất đá ngậm nước, giảm độ liên kết, có thể gây sạt lở tại các sườn dốc, taluy đường giao thông và khu vực dân cư ven đồi núi.
Lũ quét cũng có thể xuất hiện nhanh tại các suối nhỏ, khu vực thượng nguồn và những địa bàn có địa hình chia cắt. Người dân không nên chủ quan khi thấy mưa tạm giảm hoặc tâm bão đã di chuyển ra khỏi khu vực.
Các địa phương cần rà soát những khu dân cư có nguy cơ cao, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn; đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát tại các tuyến đường ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn và điểm có nguy cơ sạt lở.
Việc cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo cần được thực hiện liên tục, kịp thời và chuyển đến người dân bằng nhiều hình thức. Các lực lượng tại cơ sở phải sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông, điện, thông tin liên lạc và các điều kiện thiết yếu.
Bão số 1 có thể không phải là cơn bão có cường độ quá mạnh, nhưng tác động tổng hợp của gió, mưa lớn và hoàn lưu sau bão vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, dông, lốc, sét, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra cục bộ, khó dự báo chính xác về thời điểm và vị trí.
Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cần tiếp tục chủ động ứng phó, tuyệt đối không chủ quan trong bất kỳ thời điểm nào. Các phương án phòng, chống thiên tai phải được duy trì đồng bộ trước, trong và sau bão, nhất là tại khu vực ven biển, vùng trũng thấp và miền núi.
Chủ động từ sớm, từ xa, bám sát diễn biến thực tế và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 và các hình thái thời tiết cực đoan, khó lường gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.