Chiều tối 6/11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Đêm 6/11, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới; sáng sớm 07/11 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào và tan dần.
Gió mạnh ghi nhận tại nhiều trạm như Phù Cát gió cấp 9, giật cấp 13. Mưa lớn khiến lũ thượng lưu sông Ba đang lên trên mức BĐ3, hạ lưu trên BĐ3; lũ sông Kỳ Lộ đã đạt đỉnh trên BĐ3 và đang xuống chậm; lũ các sông ở Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ2.
Thiệt hại bước đầu: 5 người chết (Đắk Lắk 3, Gia Lai 2), 6 người bị thương. Nhà ở: 52 nhà sập (Gia Lai 43, Đắk Lắk 09); 2.593 nhà hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412, Đắk Lắk 131, Quảng Ngãi 50). Tàu thuyền: 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 4). Mất điện diện rộng tại Gia Lai. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu và tổ chức khắc phục.

Dự báo mưa: sáng 7/11, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80mm. Từ 7/11 đến hết 8/11, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 200mm. Đầu tuần tới khả năng có bão vào Đông Bắc Biển Đông, nhiều khả năng không ảnh hưởng đất liền nước ta.
Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ động ứng phó và khắc phục.
Công tác thông tin - neo đậu an toàn: đã thông báo, hướng dẫn 61.475 tàu với 291.384 người nắm diễn biến bão để di chuyển vòng tránh; hiện không còn phương tiện trong khu vực nguy hiểm. Các địa phương quyết định cấm biển từ 5/11.
Lực lượng sẵn sàng: quân đội duy trì 268.255 cán bộ, chiến sĩ; 6.723 phương tiện các loại (ô tô, tàu, xuồng - ca nô, xe đặc chủng; 6 máy bay) ứng trực cứu hộ, cứu nạn. Công tác sơ tán: đến 20h/06/11, đã sơ tán 129.660 hộ với 539.764 người; sơ tán, gia cố 93.245 lồng bè; Khánh Hòa sơ tán 686 hộ với 2.652 người và 2.317 người trên lồng bè. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng cho học sinh nghỉ học ngày 06/11 và 07/11.

Đêm 6/11, ngay sau khi bão đi qua khu vực Quy Nhơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra hiện trường, ghi nhận thiệt hại về cây xanh, cột điện gãy đổ, một số nhà tốc mái. Sáng 7/11, Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại Sở chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai), kết nối trực tuyến với các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa, nghe báo cáo, đánh giá nhanh thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.
Hỗ trợ khẩn cấp: Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai mỗi tỉnh 50 tỷ đồng. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.
Nhiệm vụ trọng tâm sau bão: tiếp tục theo dõi, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ; sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh. Tổng hợp nhanh thiệt hại; tập trung khắc phục trường học, bệnh viện, nhà cửa bị sập, đổ, hư hỏng; bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở, không được chăm sóc y tế; bảo đảm học sinh có trường lớp. Khẩn trương khắc phục sự cố đê điều, hồ đập. Khắc phục nhanh, hiệu quả vụ tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất.

Trước diễn biến khó lường của thiên tai, thời tiết các địa phương cần chủ động vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn hạ du. Chủ động kiểm tra, khôi phục lưới điện; ưu tiên khu dân cư, cơ sở y tế, trường học. Tổ chức lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, kiểm đếm thiệt hại, khôi phục sinh kế. Kiểm soát an toàn giao thông trên các tuyến bị ảnh hưởng, sớm thông suốt phục vụ cứu trợ và sản xuất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.