Nhân viên bưu điện Mỹ đi phát thư trên đồi Beacon sau trận bão tuyết tại Boston(Mỹ), ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
Tại Mỹ, cơn bão mùa Đông quy mô lớn đã quét qua hơn 40 bang, tác động trực tiếp tới trên 230 triệu người dân. Hơn 1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện, trong khi hơn 10.000 chuyến bay bị hủy, khiến giao thông hàng không và đường bộ gần như tê liệt tại nhiều khu vực.
Theo giới chức khí tượng, đây là đợt bão mùa Đông nguy hiểm nhất càn quét phần lớn miền Nam và bờ Đông nước Mỹ trong gần 1 thập kỷ qua, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ. Tại bang New York, nhiệt độ có nơi giảm xuống -34oC, thậm chí một số khu vực ghi nhận mức -49oC. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng do giá rét.

Nhân viên bưu điện Mỹ đi phát thư trên đồi Beacon sau trận bão tuyết tại Boston, ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
Một người dân cho biết tuyết rơi quá nhiều khiến họ không thể ra khỏi nhà, trừ khi phải xúc tuyết hoặc thực hiện những công việc thật sự cần thiết.
Thị trưởng New York Zohran Mamdani thông báo, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến. Toàn bộ các chương trình ngoại khóa và hoạt động diễn ra tại trường đều bị hủy bỏ.
Tại Canada, tuyết tiếp tục rơi dày tại thành phố Toronto, buộc nhà chức trách khuyến cáo người dân ở trong nhà và hạn chế đi lại do tầm nhìn có thể giảm xuống gần bằng không. Dự báo, một số khu vực có thể tích tụ lớp tuyết dày hơn 60 cm khi bão tiếp diễn suốt đêm.
Các chuyên gia nhận định mức độ nguy hiểm của cơn bão không chỉ nằm ở lượng tuyết rơi lớn mà còn ở phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài và sự kết hợp đồng thời của nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm tuyết dày, mưa băng, gió giật mạnh và rét đậm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.