Việt Nam từ lâu được xếp trong nhóm quốc gia có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số. Thực tế này từng khiến VTVcab phải dừng phát sóng các giải đấu lớn như UEFA Champions League hay Europa League vào năm 2017 do tình trạng phát lậu tràn lan.
Bối cảnh đó khiến việc Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026 trên toàn bộ nền tảng trong lãnh thổ Việt Nam trở thành dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ bản quyền.
Với nhiều người hâm mộ, việc sử dụng dịch vụ có bản quyền không chỉ là lựa chọn mà còn là thói quen. Anh Nguyễn Chí Thiên (Hà Nội) cho biết, anh sẵn sàng chi khoảng 100.000 đồng mỗi tháng để theo dõi các giải bóng đá quốc tế. Đổi lại, anh được trải nghiệm chất lượng hình ảnh ổn định, tín hiệu rõ nét, không gián đoạn cùng phần bình luận chuyên nghiệp.
Ở chiều ngược lại, các hành vi phát sóng lậu vẫn diễn ra phức tạp. Việc triệt phá hệ thống "Xôi Lạc TV" – một trong những mạng phát sóng trái phép lớn nhất từng bị xử lý tại Việt Nam – được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những cá nhân, tổ chức cố tình trục lợi từ nội dung có bản quyền.
Về phía đơn vị sở hữu bản quyền, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết sẽ triển khai chiến dịch bảo vệ bản quyền toàn diện, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để giám sát nội dung 24/7. Hệ thống sẽ tự động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đặc biệt trên môi trường số.
Không chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ nội dung vi phạm, VTV còn phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tận gốc, thậm chí đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhằm trục lợi.
Trong bối cảnh đó, xây dựng thói quen tiêu dùng nội dung có bản quyền, nói không với các nguồn phát lậu là cách thiết thực để người hâm mộ góp phần tạo nên một mùa World Cup văn minh, công bằng và bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.