Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp

VTV.vn - Đột nhập nhà máy hai lần để cắt trộm 130 m dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng, 3 đối tượng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp dây cáp điện trị giá gần 300 triệu đồng xảy ra tại Nhà máy cấu kiện Đại Dương (phường Trúc Lâm), đồng thời bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng gồm: Phan Văn Tài (SN 1986), Đỗ Trọng Tuấn (SN 1990) và Lê Văn Nhâm (SN 1992), cùng trú tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 25/7, Công an tiếp nhận tin báo về việc Nhà máy cấu kiện Đại Dương bị kẻ gian đột nhập, cắt trộm khoảng 130 m dây cáp điện với tổng giá trị khoảng 279 triệu đồng.

Xác định đây là vụ trộm có giá trị lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Trúc Lâm và Công an xã Trường Lâm khẩn trương điều tra, truy xét.

Bắt 3 đối tượng trộm gần 300 triệu đồng dây cáp điện của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Các đối tượng (từ trài qua phải): Phan Văn Tài, Đỗ Trọng Tuấn, Lê Văn Nhâm cùng một số tang vật vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra vào ban đêm, doanh nghiệp phát hiện mất tài sản sau một thời gian nên việc thu thập dấu vết bị hạn chế. Sau khi trộm cắp, các đối tượng cắt bỏ lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng mang bán nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã làm rõ Phan Văn Tài và Đỗ Trọng Tuấn là hai đối tượng trực tiếp gây án.

Theo điều tra, lợi dụng đêm tối và sơ hở trong công tác bảo vệ tài sản, Tài và Tuấn đã hai lần đột nhập Nhà máy cấu kiện Đại Dương vào các ngày 3/6 và 7/7/2026 để cắt trộm dây cáp điện. Sau đó, cả hai mang tài sản đi cắt tách lấy lõi đồng rồi bán cho Lê Văn Nhâm.

Mặc dù biết rõ số đồng trên là tài sản do phạm tội mà có, Nhâm vẫn thu mua để hưởng lợi bất chính.

Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Tài là đối tượng đã có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", không có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù từng xin làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng Tài đều bị cho nghỉ việc do có hành vi trộm cắp vặt. Đỗ Trọng Tuấn cũng từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị TAND huyện Tĩnh Gia (cũ) xử phạt 33 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2021, Tuấn không có công việc ổn định, tiếp tục giao du với các đối tượng xấu.

Cơ quan công an đã thu giữ một xe mô tô không gắn biển kiểm soát, một xe lôi tự chế, kìm cắt cáp chuyên dụng cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ việc phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.