Hơn 1km dọc sông Hồng, xã Châu Ninh xuất hiện nhiều điểm sạt lở quy mô lớn. Theo người dân so với bờ sông ban đầu đã bị lở hơn 30m. 2 tàu hút cát, mỗi tàu 4 vòi hút liên tục. Theo dõi trong nhiều thời điểm, tàu hút sát đất nông nghiệp của bà con.

Đầu giờ sáng mỗi ngày cũng là thời điểm tàu hút cát bắt đầu hoạt động. Những hình ảnh ngay vào lúc này cho thấy tàu hút rất sát đất nông nghiệp của bà con. Đó là lý do, nhiều người dân cho rằng đây là 1 trong những nguyên nhân khiến sạt lở nghiêm trọng hơn.
Điểm sạt lở mới nhất tại thôn Kiến Châu. Đất nông nghiệp, cây trồng trên bờ kéo xuống sông. Ruộng nhà bà Sáng sát bờ sông. 4 sào trồng lạc, đậu, giờ mất 1/3. Toàn bộ cây ăn trái ven sông trôi hết, tiếc công bà cố thu hoạch nốt những cây còn lại. Chỉ riêng thôn Kiến Châu gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng.
Cách đó thôn Năm Mẫu, cũng là khu vực sạt lở đầu tiên trong xã. Bà con nhiều ngày theo dõi hoạt động của các tàu hút cát để đuổi tàu ra xa, bảo vệ diện tích đất nông nghiệp còn lại.

Theo chính quyền xã Châu Ninh, tình trạng sạt lở tại đây đang diễn ra nghiêm trọng. 2 văn bản gần đây của UBND tỉnh Hưng Yên và Chi cục Thủy lợi tỉnh đều nhận định, khu vực sạt lở tương ứng với không gian khai thác khoáng sản đã được cấp phép cho công ty TNHH Minh Phương từ tháng 10 năm ngoái.
Cả 2 văn bản ngày 8/5 và 15/5 vừa qua đều yêu cầu đơn vị khai thác tạm dừng hoạt động.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.