Bắt giam người phụ nữ cho đổ trái phép hơn 257 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Anh Anh

01/01/2026 15:12 GMT+7

VTV.vn - Bà Phan Thị Xuân Mai (chủ đất tại phường Tăng Nhơn Phú) bị khởi tố, bắt tạm giam vì cho đổ thải hơn 257 tấn chất thải rắn xây dựng ra môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai (SN 1966, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Vụ án được phát hiện gần một năm trước nhưng đến nay mới khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt giam người phụ nữ cho đổ trái phép hơn 257 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phan Thị Xuân Mai. (Ảnh: CA)

Ngày 15/1/2025, Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp với Phòng TN&MT Thủ Đức, UBND phường Tăng Nhơn Phú A, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra địa điểm có liên quan đến vi phạm hành chính về môi trường tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 64 (tài liệu 2003/TTg), phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (nay là phường Tăng Nhơn Phú) do bà Phan Thị Xuân Mai là người quản lý, sử dụng khu đất trên.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện ông Nguyễn Thành Trung (SN 1997; trú tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh) là chủ xe ba gác máy đến đổ thải. Hiện trường khu đất diện tích đo đạc rộng 728m2, có cây xanh trồng rào bao quanh, trên nền toàn bộ khu đất có nhiều đất, đá và chất thải rắn (loại chất thải cồng kềnh, phá dỡ công trình, rác sinh hoạt xà bần, ván ép thải, sắt phế thải, bao bì giấy thải, kính thải...) không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Bắt giam người phụ nữ cho đổ trái phép hơn 257 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Bãi đổ thải gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: CA)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thu mẫu, trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định.

Kết luận cho thấy chất đổ thải tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 64 (tài liệu 2003/TTg), phường Tăng Nhơn Phú là chất thải rắn thông thường (không nguy hại), có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng (chất thải rắn xây dựng); không có dấu hiệu, biểu hiện có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Tuy nhiên tổng khối lượng chất thải đổ trái phép lên đến 257.318 kg (hơn 257 tấn).

Căn cứ vào khối lượng chất thải vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của bà Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Bà Phan Thị Xuân Mai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự (Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.