Bắt khẩn cấp chủ mưu vụ hai con trai sát hại ba ruột tại Đà Nẵng.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp người mẹ kế bị cáo buộc về hành vi chủ mưu xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại ba ruột sau đó tìm cách xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường Sơn Trà) để điều tra về tội giết người xảy ra trên địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng với vai trò là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau tại nhà riêng. (Ảnh: Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng).
Trước đó, ngày 26/2/2026, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Bảo (SN 2007, trú phường Sơn Trà) về hành vi "Giết người". Trong quá trình điều tra vụ án, điều tra viên nhận thấy có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của bị can Nguyễn Thái Bảo với các dấu vết để lại tại hiện trường và diễn biến hành vi phạm tội.
Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 23/2/2026, Nguyễn Thái Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Nguyễn Chiến Thắng. Do được người thân can ngăn nên Bảo bỏ đi. Tuy nhiên, đến khoảng 02 giờ ngày 24/2/2026, do vẫn còn bực tức, Bảo quay trở lại nhà, đi lên phòng ngủ của cha ruột là ông Thắng khi nạn nhân đang ngủ rồi dùng đoạn dây bằng vải siết cổ. Bị tấn công bất ngờ, ông Thắng tỉnh dậy chống cự, hô hoán người thân cứu giúp nên Bảo dừng hành vi rồi bỏ về phòng khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ. Đến khoảng 04 giờ sáng cùng ngày, bà Sau chủ động nói với Nguyễn Quốc Huy nhắn tin cho Bảo quay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời chuẩn bị sẵn 01 cây búa đặt tại khu vực cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, bà Sau và Huy chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Ngược lại, bà Sau còn liên tục dùng lời nói xúi giục Bảo dùng hung khí đánh vào vùng đầu ông Thắng.
Sau khi Bảo thực hiện hành vi đánh ông Thắng, đối tượng đi xuống tầng 1 của ngôi nhà thì bà Sau tiếp tục xúi giục Nguyễn Quốc Huy sử dụng bàn ủi đánh vào vùng đầu nạn nhân cho đến khi bất tỉnh. Sau khi gây án, bà Sau tiếp tục xóa một số dấu vết tại hiện trường, yêu cầu Bảo quay về khách sạn, đồng thời để Huy thay quần áo dính máu nhằm che giấu hành vi phạm tội khi làm việc với cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, bà Sau khai nhận do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, không thể giải quyết nên đã nảy sinh ý định xúi giục hai con riêng của chồng là Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Quốc Huy thực hiện hành vi giết cha ruột. Ngoài ra, bà Sau còn hứa hẹn sẽ lo cho Bảo trong quá trình chấp hành án và sau này giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho Bảo và Huy nhằm mục đích để các đối tượng nhận tội thay, không khai báo vai trò của mình.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Sau trình diện tại Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng. ( Ảnh: Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng).
Trong quá trình điều tra vụ án điều tra viên nhận thấy bà Sau có nhiều biểu hiện bất thường đã tập trung rà soát, dựng lại toàn bộ diễn biến vụ án, kiên trì đấu tranh, nghiên cứu tỉ mỉ từng tài liệu, chứng cứ để làm rõ bản chất vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng liên tục khai báo quanh co, che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước lập luận sắc bén của điều tra viên và hệ thống tài liệu chứng cứ, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng về những hệ lụy đau lòng từ mâu thuẫn gia đình kéo dài, sự ích kỷ, lệch lạc trong suy nghĩ và lối hành xử coi thường pháp luật. Chỉ vì thù tức cá nhân, các đối tượng đã bất chấp đạo lý, tình thân, thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tuyệt đối không để sự nóng giận, lòng tham hoặc tư thù cá nhân dẫn đến những hành vi mất nhân tính.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.