Trong cao điểm mùa lễ hội, khi lượng người đổ về chiêm bái tăng mạnh, việc quản lý các điểm trông giữ xe càng bộc lộ nhiều bất cập.
Ghi nhận tại khu vực chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, dù du khách đỗ xe trên vỉa hè, nhưng người phụ nữ vẫn yêu cầu nộp tiền gửi xe.
Ngay trước cổng chùa Phật Tích, có đến gần chục bãi trông xe, nhưng 2/3 trong số đó là bãi tự phát. Có điểm thu phí cao gấp 4-5 lần quy định của UBND xã Phật Tích, biến nhu cầu gửi xe thành cơ hội trục lợi.
"Gửi xe máy giá 15.000 đồng, ô tô 30.000 đồng. Gửi vào đây này, bãi này rộng nhất, năm nào cũng có giá chung mà", nhân viên thu vé xe tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Không ít du khách chấp nhận trả tiền mà không biết mình đang trả đúng hay sai, bởi vé không ghi giá, thông tin mập mờ.

Sự đông đúc của mùa lễ hội trở thành "cơ hội vàng" để đẩy giá vé gửi xe.
Đáng nói, tại đền Bảo Lộc, tỉnh Ninh Bình, ngay cả khi bảng giá được treo công khai, mức thu thực tế vẫn cao gấp đôi quy định - công khai một đằng, thu tiền một nẻo.
"Với tâm thế của người đi lễ, mình chấp nhận, hoan hỉ, nhưng đôi khi mình cảm giác bị người ta lợi dụng", một du khách chia sẻ.
Mỗi ngày, các bãi xe trước cổng đền, chùa dịp lễ, Tết thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái. Sự đông đúc của mùa lễ hội trở thành "cơ hội vàng" để đẩy giá, còn quyền lợi du khách lại bị bỏ ngỏ.
Ông Trần Văn Tập (Tổ trưởng Tổ coi xe Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Đôi lúc có những anh, em thu không đúng với giá quy định. Anh, em trong tổ coi xe sẽ thu đúng, thu đủ với mức ban quản lý giao cho".
"Chúng tôi đã gửi thông báo đến từng hộ gia đình trông xe và yêu cầu các hộ phải thực hiện theo đúng quy định", ông Nguyễn Đăng An (Trưởng phòng Kinh tế xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cho hay.
Du xuân, không ai mong bắt đầu bằng sự bức xúc. Tuy nhiên, nếu tình trạng thu phí còn tùy tiện, các bãi xe tự phát vẫn tồn tại, thì hình ảnh văn minh lễ hội khó có thể trọn vẹn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.