Khu lều trại dành cho người tị nạn ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza (Ảnh: AP)
Cuộc bầu cử địa phương ở Gaza có sự tham gia của một số ứng cử viên ủng hộ Hamas, mang đến một thước đo hiếm hoi về mức độ phổ biến của nhóm vũ trang này.
Cuộc bỏ phiếu ở Deir al-Balah là một phần của cuộc bầu cử thành phố do Chính quyền Palestine (PA) tổ chức. Và người dân Palestine coi đây là biểu hiện của sự đoàn kết dân tộc chống lại kế hoạch của Mỹ đối với Gaza.
Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên ở Gaza kể từ năm 2006, khi Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp của PA. Sau đó, Hamas đã nắm quyền kiểm soát Gaza sau một cuộc nội chiến ngắn với đảng Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Đảng Fatah là đảng chiếm ưu thế ở Bờ Tây.
Cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử thành phố thứ 5 ở khu vực này kể từ năm 2005. Vào tháng 1/2026, PA cho biết họ sẽ mở rộng các cuộc bầu cử địa phương đến Gaza "bất cứ nơi nào có thể". Các nhà phân tích coi động thái này là nỗ lực mang tính biểu tượng để cho thấy Gaza vẫn là một phần của Nhà nước Palestine trong tương lai.
Đối với người Palestine ở Deir al-Balah, cuộc bầu cử địa phương vào ngày 25/4 đánh dấu cơ hội để thể hiện quan điểm chính trị sau các cuộc tấn công vào Israel do Hamas dẫn đầu vào ngày 7/10/2023. Sự kiện này đã châm ngòi cho chiến dịch tấn công tàn khốc kéo dài 2 năm của Israel vào Gaza.

(Ảnh: AP)
"Lần đầu tiên trong đời, sau 20 năm, tôi có cảm giác này. Tôi đã nghe nói về bầu cử từ khi sinh ra nhưng vì hoàn cảnh nên không có cuộc bầu cử nào được tổ chức"- anh Al-Bardini, 34 tuổi, nói - "Chúng tôi rất mong muốn được tham gia để có thể thay đổi thực tế bị áp đặt lên chúng tôi".
Tại Deir al-Balah, những biểu ngữ lớn cùng danh sách ứng cử viên đối lập được treo trên khắp các đường phố. Cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức tại 12 địa điểm bỏ phiếu, bao gồm cả các khu đất trống và lều bạt.
Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử Trung ương Chính quyền Palestine (PA) Fareed Taamallah cho biết khoảng 70.000 người Palestine đủ điều kiện bỏ phiếu tại Deir al-Balah. Thành phố này được chọn vì chịu ít thiệt hại hơn so với phần còn lại của Gaza - vùng lãnh thổ bị tàn phá nặng nề.
Hamas chưa chính thức đưa ra danh sách ứng cử viên hoặc ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào, viện dẫn những bất đồng với Tổng thống Abbas về một sắc lệnh của PA yêu cầu ứng cử viên phải chấp nhận các điều khoản bao gồm việc công nhận Israel. Các phe phái khác cũng đang tẩy chay cuộc bầu cử. Điều này đồng nghĩa đảng Fatah dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo tại các hội đồng thành phố lớn hơn ở Bờ Tây.
Người phát ngôn của Hamas - ông Hazem Qassem - cho biết nhóm này sẽ tôn trọng kết quả bầu cử. Nguồn tin trong nhóm nói rằng Hamas sẽ triển khai cảnh sát và lực lượng an ninh để bảo vệ các điểm bỏ phiếu.
Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy Hamas vẫn được lòng dân ở Gaza và Bờ Tây, bất chấp sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Tại Gaza, một cuộc thăm dò vào tháng 10/2025 của Trung tâm Nghiên cứu chính sách và khảo sát Palestine cho thấy 41% người Palestine ở đây ủng hộ Hamas, tiếp theo là 29% ủng hộ Fatah.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.