Một người đàn ông đặt vé máy bay qua mạng, nhưng sau khi chuyển tiền lại được thông báo nội dung chuyển khoản bị sai và phải làm thủ tục "hoàn tiền". Tin và làm theo hướng dẫn, nạn nhân đã mất hơn 650 triệu đồng. Đáng chú ý, Fanpage bán vé có cả dấu tích xanh và thông tin doanh nghiệp. Vậy chiếc bẫy thực sự nằm ở đâu?
Có nhu cầu mua vé máy bay ra nước ngoài, người đàn ông lên mạng tìm một đại lý bán vé. Fanpage có dấu tích xanh. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động với đầy đủ thông tin, mã số thuế, con dấu. Nhân viên tư vấn thậm chí còn gửi cả giấy tờ tùy thân để tạo lòng tin.
Tuy nhiên, sau khi thống nhất hành trình và chuyển tiền mua vé, một tình huống bất ngờ xuất hiện. Nạn nhân nhận được thông báo nội dung chuyển khoản bị sai nên chưa thể xuất vé. Muốn lấy lại số tiền đã chuyển, anh phải thực hiện một quy trình được gọi là hoàn tiền. Từ đây, chiếc bẫy đã được giăng ra.
Nạn nhân nhận được các mã QR, với lời dẫn dụ quét để được hoàn tiền. Mọi thứ được hướng dẫn rất chi tiết và nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế là nạn nhân đang lần lượt chuyển tiền với con số ngày càng lớn cho các đối tượng lừa đảo mà không hề hay biết.
Theo các chuyên gia, khi nhận được thông tin hoàn tiền, người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu phía bên kia yêu cầu chuyển thêm tiền, quét mã QR, xác thực khuôn mặt, cung cấp mã OTP hoặc tiếp tục thực hiện các bước trên ứng dụng ngân hàng..
Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, 6 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận 959 vụ lừa đảo trực tuyến, với thiệt hại được ghi nhận ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng. Những chiếc bẫy được dựng lên ngày càng tinh vi, do đó, điều quan trọng là người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị mất tài sản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.