Nghị sĩ Swalwell tuyên bố tạm dừng chiến dịch tranh cử Thống đốc bang sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc sai phạm tình dục (Ảnh: LA Times)
Ngày 13/4, ông Swalwell - nghị sĩ đảng Dân chủ bang California - đã tuyên bố tạm dừng chiến dịch tranh cử Thống đốc bang sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc sai phạm tình dục, trong đó có cáo buộc từ một cựu nhân viên cho rằng ông có hành vi tấn công tình dục. Ông Swalwell bác bỏ các cáo buộc này trong một video đăng tải trực tuyến, đồng thời cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với người đưa ra cáo buộc.
Các phản ứng chính trị đối với vụ việc diễn ra nhanh chóng. Toàn bộ 21 nghị sĩ Dân chủ từng ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Swalwell đã rút lại sự ủng hộ. Lãnh đạo đảng tại bang California cũng gây sức ép yêu cầu ông rút khỏi cuộc đua.
Diễn biến này đang lan rộng tại Quốc hội Mỹ, khi các nghị sĩ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hai tuần. Vụ việc đã thúc đẩy các nỗ lực mới nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các hành vi vi phạm đạo đức của các nhà lập pháp.
Nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Anna Paulina Luna cho biết sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu nhằm trục xuất ông Swalwell khỏi Hạ viện, với khả năng được đưa ra xem xét ngay trong tuần này. Động thái trên có thể kéo theo phản ứng từ phía đảng Dân chủ, khi các nghị sĩ nước này cân nhắc thúc đẩy bỏ phiếu trục xuất nghị sĩ Cộng hòa bang Texas Tony Gonzales.
Trước đó, vào tháng 3, ông Gonzales cũng thừa nhận có quan hệ với một nhân viên, người sau đó đã qua đời. Dù đã rút khỏi cuộc đua tái cử, ông Gonzales chưa từ chức và cũng đang đối mặt với chỉ trích liên quan đến vi phạm đạo đức.
Theo các nguồn tin tại Quốc hội, hai đảng hiện đang xem xét khả năng mở rộng các cuộc bỏ phiếu trục xuất, không chỉ với ông Swalwell và ông Gonzales mà còn với một số nghị sĩ khác.
Trong số này có nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Cory Mills và nghị sĩ Dân chủ bang Florida Sheila Cherfilus-McCormick, những người đang vướng vào các cuộc điều tra liên quan đến đạo đức và tài chính. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình.
Theo quy định, việc trục xuất một nghị sĩ Hạ viện Mỹ cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số phiếu. Đây là một biện pháp rất hiếm trong lịch sử Mỹ, với chỉ 6 trường hợp từng bị trục xuất, gần đây nhất là nghị sĩ George Santos vào năm 2023.
Nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Byron Donalds cho biết ông sẽ ủng hộ việc trục xuất cả ông Swalwell và ông Gonzales nếu vấn đề được đưa ra bỏ phiếu, nhấn mạnh các cáo buộc đã "làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Quốc hội Mỹ".
Trong khi đó, một số nghị sĩ Dân chủ bang California, trong đó có ông Jared Huffman, cũng kêu gọi ông Swalwell từ bỏ tham vọng chính trị và rời khỏi Quốc hội, đồng thời cho biết sẵn sàng ủng hộ việc trục xuất nếu cần thiết.
Vụ việc đang làm gia tăng áp lực đối với Quốc hội Mỹ trong việc xử lý các vi phạm đạo đức của nghị sĩ, đồng thời có thể ảnh hưởng tới tương quan lực lượng giữa hai đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.