Bảo đảm thiết bị luôn sẵn sàng
Ngay khi các tổ cứu nạn, cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ và trở về doanh trại, máy móc, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng lập tức được kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng.
Đây là công việc được thực hiện hàng ngày nhằm bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo. Do Đoàn không có cán bộ hậu cần chuyên trách, các chiến sĩ được phân công luân phiên đảm nhiệm công việc này, đan xen với nhiệm vụ trực tiếp tại hiện trường.
Sau nhiều giờ hoạt động trong môi trường đổ nát, bụi bẩn và có nguy cơ nhiễm khuẩn, các phương tiện phải được làm sạch, khử khuẩn và kiểm tra kỹ khả năng vận hành. Những hỏng hóc phát sinh cũng cần được phát hiện, sửa chữa kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm nạn nhân.

Các chiến sĩ thay phiên vệ sinh, khử khuẩn phương tiện. Ảnh: Lê Hoàng, Khổng Hà.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng, cho biết các chiến sĩ tiến hành vệ sinh, khử khuẩn phương tiện do thiết bị có thể bám nhiều vi khuẩn trong quá trình làm nhiệm vụ. Sau đó, từng thiết bị được kiểm tra khả năng hoạt động và sửa chữa nếu phát hiện hư hỏng.
Tại hiện trường, mỗi mảng bê tông được bóc tách, mỗi kết cấu sắt thép được tháo dỡ đều cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng. Máy móc hoạt động ổn định sẽ giúp lực lượng cứu nạn tiếp cận gần hơn với vị trí các nạn nhân.
Vì vậy, việc kiểm tra và bảo trì thiết bị không chỉ là công việc phía sau doanh trại, mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả của từng mũi tìm kiếm ngoài thực địa.
Lo từng bữa ăn cho chiến sĩ
Bên cạnh bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, công tác hậu cần còn tập trung chuẩn bị các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Với Thiếu tá Trần Hồng Sơn, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, đây là lần thứ hai đồng chí tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại các khu vực xảy ra thảm họa động đất.
Từ kinh nghiệm trong chuyến cứu nạn tại Myanmar, Thiếu tá Trần Hồng Sơn được giao quán xuyến công tác hậu cần cho Đoàn Bộ Công an trong nhiệm vụ lần này tại Venezuela.
Việc chuẩn bị từng bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho các chiến sĩ làm việc ngoài thực địa không đơn giản, nhất là trong điều kiện nước bạn vừa trải qua thảm họa thiên tai. Công tác tìm kiếm rau xanh và thực phẩm tươi gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi bộ phận hậu cần phải chủ động thu xếp để duy trì bữa ăn cho toàn Đoàn.

Công tác hậu cần của các chiến sĩ. Ảnh: Lê Hoàng, Khổng Hà.
Những bữa ăn tuy đơn giản nhưng được bảo đảm về dinh dưỡng, góp phần giúp các chiến sĩ phục hồi sức lực sau nhiều giờ làm việc trong điều kiện nặng nhọc.
Thượng tá Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, ví công tác ngoài thực địa là "mũi khoan", còn lực lượng hậu cần tại doanh trại là "bệ đỡ" của mũi khoan ấy.
Theo Thượng tá Nguyễn Chí Dũng, việc các tổ ngoài hiện trường có hoàn thành nhiệm vụ tốt, đạt hiệu quả hay không cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ phía sau.
Từ kiểm tra, bảo trì máy móc đến chuẩn bị từng bữa ăn, các nhiệm vụ hậu cần đều được thực hiện song song với hoạt động tìm kiếm tại hiện trường. Mỗi bộ phận đảm nhiệm một phần công việc, cùng hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động của Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an trong chiến dịch cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.