Những năm gần đây, loại hình du lịch trải nghiệm bằng bè mảng đang thu hút người dân và du khách tại khu vực sông Bôi (xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ).
Từ những chiếc bè đơn sơ trên mặt nước, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được hình thành, tạo thêm nguồn thu cho các hộ dân. Tuy nhiên, khi phát triển tự phát, loại hình này cũng đặt ra những vấn đề về an toàn cho du khách và quản lý không gian mặt nước, nhất là việc neo đậu bè, lấn chiếm lòng sông, thu hẹp dòng chảy.

Hàng trăm bè mảng neo đậu trên sông Bôi, lấn chiếm 1/3 lòng sông.
Những chiếc bè có cấu tạo đơn giản, chủ yếu được dựng bằng tre, lợp mái cọ và được đánh số để phân biệt. Tại đây, các hộ dân tổ chức dịch vụ ăn uống, vui chơi, tắm sông tự phát trong phạm vi lòng sông, bãi sông thuộc 3 thôn của xã Hợp Kim.
Ghi nhận thực tế, hàng trăm bè mảng neo đậu trên sông, lấn chiếm 1/3 lòng sông, làm thu hẹp dòng chảy. Mỗi bè có sức chứa khoảng 12 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Thậm chí, trẻ tắm sông không mặc áo phao, nhiều chủ bè cũng không trang bị để đảm bảo an toàn cho khách.
Theo UBND xã Hợp Kim, từ tháng 7/2026, xã đã ra văn bản về việc tạm dừng các mô hình du lịch cộng đồng, yêu cầu dừng các hoạt động vi phạm, tự giác tháo dỡ bè mảng, công trình tạm trong phạm vi lòng sông, bãi sông, hành lang thoát lũ. Thời gian hoàn thành trước 30/7. Tuy nhiên đến nay, hoạt động này vẫn tiếp diễn như chưa từng được thông báo.

Loại hình du lịch trải nghiệm bằng bè mảng đặt ra vấn đề về an toàn cho du khách.
Người dân xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: "Kể từ ngày ấy đến bây giờ, biển ngoài kia cấm nhưng khách vẫn vào bình thường, dân cứ làm. Nói là cấm nhưng khách vẫn vào".
Ông Bùi Ngọc Thảo (Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Những hoạt động này không đảm bảo quy định, các hộ dân chưa ý thức tự tháo dỡ các bè mảng của mình. Trong thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tiến hành xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tổ chức cưỡng chế nếu cần thiết".
Những hoạt động trải nghiệm có thể tạo thêm sinh kế, nguồn thu cho người dân. Tuy nhiên khi hoạt động diễn ra tự phát, thiếu kiểm soát, cùng những biến động bất thường của thời tiết, mực nước, có thể kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn. Chấm dứt hoạt động tự phát, tổ chức và quản lý bài bản loại hình này như thế nào đang là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.