Một bé gái 11 tuổi (trú tại Nghệ An) mới đây được chẩn đoán mắc bệnh dại sau khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió, rối loạn hành vi. Trước đó, bé có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, sốt cao, đau họng và khó uống nước nhưng gia đình chưa nghĩ đến bệnh dại.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết gia đình có tiền sử nuôi chó trong nhà. Con vật đã chết bất thường chỉ vài ngày trước khi bé phát bệnh. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định bé gái dương tính với virus dại. Gia đình cho hay không rõ bé có bị chó cắn hay tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của chó nên không đưa đi tiêm phòng sau phơi nhiễm.
BSCKII. Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng nhấn mạnh: "Bệnh dại hầu như luôn gây tử vong sau khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được tiêm vaccine ngay sau khi nghi ngờ phơi nhiễm".
Chuyên gia khuyến cáo, khi bị chó, mèo hoặc động vật cắn/cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng ít nhất 15 phút, tuyệt đối không đắp lá hay dùng thuốc dân gian. Sau đó, phải đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.
Trường hợp bé gái ở Nghệ An là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh: chỉ một mũi tiêm kịp thời có thể cứu cả cuộc đời, đừng để sự chủ quan phải trả giá bằng tính mạng con trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.