Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất

VTV.vn - Ekip bộ phim Tử chiến trên không giành hai giải quan trọng là Phim Việt Nam hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau 7 ngày hoạt động sôi nổi, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã khép lại với lễ Bế mạc và trao giải diễn ra vào tối 4/7. DANAFF IV có sự tham gia của hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim; với lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế; với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh.

Cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới

Phát biểu tại lễ Bế mạc và trao giải LHP, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV nhận định Liên hoan phim năm any là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Tại Liên hoan phim năm nay, các tác phẩm điện ảnh, các cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, hội thảo... đã cùng tạo nên một không gian điện ảnh cởi mở và chuyên nghiệp. Ở đó, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu bế mạc

“Thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng, những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Cũng tại lễ Bế mạc và trao giải, TS.Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV cho biết mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng: điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa. Năm nay, DANAFF không chỉ mở rộng về quy mô mà còn mở rộng về tư duy phát triển. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và Châu Á; đồng thời cũng mở rộng mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp với DANAFF Talents (Tài năng triển vọng DANAFF) như Vườn ươm Dự án - trong đó có hoạt động mới và rất thiết thực là Script Lab (Xưởng kịch bản), workshop diễn xuất Ươm mầm tài năng, các Master Class (Lớp học nâng cao kỹ năng) và đặc biệt là DANAFF Industry Days (Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh) lần đầu tiên được tổ chức. Sự ra đời của Industry Days mang một ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và Châu Á ra thế giới. Bởi điện ảnh không chỉ cần những bộ phim hay. Điện ảnh còn cần những ý tưởng mới được phát hiện, những tài năng mới được nuôi dưỡng, những dự án mới được kết nối và những cơ hội mới để các bộ phim có thể đi xa hơn biên giới quốc gia.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 2.

TS.Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu.

Một điểm nhấn khác của DANAFF IV là chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới”. Qua đó, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu mà các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đã tạo dựng. Nhưng điều quan trọng hơn là điện ảnh Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn nhất để hội nhập quốc tế, tiếp cận công nghệ mới, những mô hình sản xuất mới và những thị trường mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của các liên hoan phim cũng đang thay đổi.

“Một liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Một liên hoan phim cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn…” - TS. Ngô Phương Lan cho hay - “Chúng tôi mong muốn DANAFF trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, là không gian cho những ý tưởng mới, là cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới”.

Thái Hòa và Việt Hương tiếp tục nhận giải Nam - Nữ chính xuất sắc

Tại lễ Bế mạc, những giải thưởng danh giá đã lần lượt được xướng tên, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các nhà làm phim. Tâm điểm của đêm trao giải sẽ là các giải thưởng dành cho hạng mục Phim châu Á dự thi và hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 3.

Ekip bộ phim Tử chiến trên không nhận giải Phim Việt Nam hay nhất

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, bộ phim Tử chiến trên không đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành ngôi vị cao nhất - Giải Phim Việt Nam hay nhất. Tác phẩm này cũng mang về cho nam diễn viên Thái Hòa giải thưởng Diễn viên nam chính xuất sắc nhất. Trong khi đó, giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất đã thuộc về nghệ sĩ Việt Hương với màn hóa thân đầy ấn tượng trong bộ phim Cục vàng của ngoại.

Bên cạnh đó, tác phẩm Truy tìm Long Diên Hương cũng lập cú đúp với Giải Đặc biệt của Ban giám khảo và chiếc cúp Đạo diễn xuất sắc nhất cho Dương Minh Chiến. Giải Kịch bản xuất sắc nhất gọi tên nhà biên kịch Oscar Dương với Bẫy tiền.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 4.

Diễn viên Việt Hương nhận giải

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 5.

Diễn viên Thái Hòa vắng mặt tại lễ trao giải, một thành viên trong ekip phim Tử chiến trên không đã thay mặt nam nghệ sĩ nhận giải.

Đặc biệt, điện ảnh Việt Nam còn ghi dấu ấn ở hệ thống giải thưởng quốc tế khi tác phẩm Mưa đỏ vinh dự nhận Giải NETPAC - giải thưởng do Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á trao tặng cho tác phẩm tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh khu vực.

Hạng mục Phim châu Á dự thi chứng kiến sự lên ngôi của điện ảnh Ấn Độ khi tác phẩm Một bữa no được xướng tên ở giải thưởng quan trọng nhất - Phim châu Á xuất sắc nhất. Nữ chính của bộ phim - Kirti Kulhari - cũng xuất sắc thuyết phục hội đồng chuyên môn để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 6.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao giải cho ekip bộ phim Một bữa no (Ấn Độ).

Tác phẩm Cứu rỗi cũng ghi đậm dấu ấn khi mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Emin Alper và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho tài tử Caner Cindoruk. Lễ bế mạc DANAFF IV đã khép lại thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu kết nối, đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra biển lớn và đưa những tinh hoa của điện ảnh thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước.

Một số hình ảnh từ lễ Bế mạc và trao giải DANAFF IV:

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 8.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 9.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 10.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 11.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 12.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 13.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 14.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 15.

Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV: "Tử chiến trên không" giành giải phim Việt hay nhất - Ảnh 16.

Danh sách giải thưởng tại lễ Trao giải và bế mạc LHP DANAFF IV:

1. Hạnh mục Phim Việt Nam dự thi:

- Phim Việt Nam hay nhất: Phim Tử chiến trên không

- Giải Đặc biệt của Ban giám khảo hạng mục phim Việt Nam dự thi: Phim Truy tìm Long Diên Hương

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Dương Minh Chiến (bộ phim Truy tìm Long Diên Hương)

- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Thái Hoà (bộ phim Tử chiến trên không)

- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Việt Hương (bộ phim Cục vàng của ngoại)

- Kịch bản xuất sắc nhất: - Oscar Dương (bộ phim Bẫy Tiền)

- Giải phim Việt Nam được yêu thích nhất: Phim Hẹn em ngày nhật thực (đạo diễn Lê Thiện Viễn)

2. Hạng mục Phim châu Á dự thi:

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Emin Alper (bộ phim Cứu rỗi)

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Caner Cindoruk (bộ phim Cứu rỗi của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ả Rập Xê Út)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kirti Kulhari (bộ phim Một bữa no của Ấn Độ)

- Kịch bản xuất sắc nhất: Zhuo Kailuo (bộ phim Xế nghèo)

- Giải Phê bình dành cho phim châu Á: Phim Khi trái cọ rơi (đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon của Bangladesh)

- Phim đoạt giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Lặng câm (Nhật Bản).

- Phim châu Á xuất sắc nhất: Một bữa no (Ấn Độ)

3. Giải NETPAC: Phim Mưa đỏ (Việt Nam)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.