Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Có thời điểm nhiệt độ của trẻ lên tới 40 độ C. Sau khi dùng paracetamol hạ sốt, chưa đầy 4 giờ sau trẻ lại sốt cao, kèm đau họng, ăn uống kém, nôn 2 lần và ho.
Xét nghiệm xác định trẻ dương tính với Adenovirus. Khi nhập viện, trẻ sốt cao, mệt nhiều, họng đỏ, hai amidan sưng to và có giả mạc. Trẻ được chẩn đoán nhiễm Adenovirus, chủ yếu biểu hiện ở đường hô hấp trên.
Theo BS Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Adenovirus có thể gây sốt cao 39-40 độ C kéo dài nhiều ngày. Một số trẻ có thể diễn tiến viêm đường hô hấp dưới, viêm phế quản phổi với các biểu hiện ho tăng, thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, giảm oxy máu, thậm chí suy hô hấp.
Trong trường hợp này, trẻ được đưa đến bệnh viện từ ngày thứ 2 của bệnh. Các xét nghiệm chưa ghi nhận tổn thương nặng, CRP chỉ tăng nhẹ và X-quang chưa phát hiện tổn thương phổi. Bệnh nhi được điều trị hỗ trợ, hạ sốt, bù dịch và theo dõi sát tình trạng hô hấp.
Sau 5 ngày điều trị, trẻ hết sốt, tình trạng đau họng và sưng amidan cải thiện, ăn uống tốt dần. Sau hai ngày liên tiếp không sốt, đến ngày điều trị thứ 7, trẻ ổn định và được xuất viện.
Bác sĩ lưu ý, không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá bệnh nặng. Cha mẹ cần theo dõi toàn trạng, khả năng ăn uống và đặc biệt là tình trạng hô hấp của trẻ.
Khi trẻ mắc Adenovirus, cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều theo hướng dẫn. Không tự ý dùng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định.
Nếu trẻ sốt cao liên tục khó kiểm soát, li bì, mệt nhiều, bỏ ăn uống, nôn nhiều, tiểu ít hoặc không uống được, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Khi trẻ thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật hoặc có biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám ngay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.